2 tỉnh không có người chết do TNGT trong tháng 5

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 24/05/2022 16:50

TNGT trong tháng 5 giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, trong đó có nhiều địa phương giảm sâu.


Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người đi xe máy bị xe tải cán tử vong tại Tuyên Quang vào ngày 6/5

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người đi xe máy bị xe tải cán tử vong tại Tuyên Quang vào ngày 6/5

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong tháng 5/2022 (tính từ ngày 15/4/2022 đến ngày 14/5/2022) toàn quốc xảy ra 925 vụ TNGT, làm chết 485 người và làm bị thương 647 người. So với tháng cùng kỳ năm 2021 giảm 106 vụ (-10,28%), giảm 36 người chết (-6,91%), giảm 74 người bị thương (-10,26%). Trong đó, trên đường bộ xảy ra 916 vụ, àm chết 477 người, bị thương 645 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 99 vụ (-9,75%), giảm 34 người chết (-6,65%), giảm 74 người bị thương (-10,29%).

Trên đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (-44.44%), giảm 2 người chết (-33.33%), số người bị thương không thay đổi (2/2).

Đường thuỷ xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người, bị thương không. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (-66,67%), giảm 1 người chết (-25%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Hàng hải xảy ra 2 vụ, àm chết 1 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (100%), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong tháng 5, một số địa phương có số người chết do TNGT giảm sâu so với cùng kỳ, thậm chí không có người chết do TNGT như (Bạc Liêu, Điện Biên); Lai Châu (giảm 3 người, tương đương -75%), Bến Tre (giảm 10 người, tương đương -66,7%), Kon Tum (giảm 6 người, tương đương -66,7%), Long An (giảm 6 người, tương đương -66,7%), Đồng Tháp (giảm 7 người, tương đương -58,3%), Bắc Kạn (giảm 3 người, tương đương -50%).

Một số địa phương có số người chết do TNGT trong tháng 5/2022 tăng cao so với cùng kỳ như Lâm Đồng (tăng 3 người, tương đương 300%), Đà Nẵng (tăng 3 người, tương đương 75%), Cần Thơ (tăng 3 người, tương đương 75%), Hà Nội (tăng 18 người, tương đương 64.3%), Thừa Thiên Huế (tăng 6 người, tương đương 60%).

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biế thêm, trong 5 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/5/2022), toàn quốc xảy ra 4.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người. So với 5 tháng đầu năm 2021, số vụ TNGT giảm 800 vụ (-14,46%), giảm 30 người người chết (-1,07%), giảm 875 người bị thương (- 22,14%).

Ý kiến của bạn

Bình luận