Cách ly 10 thuyền viên tàu Pacific Horse đi từ Hồng Kông về Quảng Bình

Doanh nghiệp 14/02/2020 14:06

Thừa Thiên – Huế "tuýt còi" doanh nghiệp quảng cáo tinh dầu ức chế virus corona.


 

photo-1-1581599666683781130211
Trước đó, nhằm phòng chống dịch Corona, tỉnh Quảng Bình đã áp dụng biện pháp ngăn chặn nhập bờ đối với thuyền viên tàu hàng Trung Quốc cập cảng tại địa phương này. Ảnh Hoàng Phúc

Chiều 13-2, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình, cho biết tàu Pacific Horse mang quốc tịch Panama, trên tàu có 18 thuyền viên người Việt Nam.

Ngày 28-1, tàu xếp hàng thép tại cảng Mizushima (Nhật Bản). Ngày 9-2, tàu hàng này đến cảng Hồng Kông (Trung Quốc) để dỡ hàng và tiếp tục hành trình đến cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để xếp hàng quặng đồng.

Dự kiến tối 13-2 đến 15-2, tàu Pacific Horse sẽ cập cảng Hòn La. Khi tàu cập cảng, chủ tàu có kế hoạch thay đổi 10 thuyền viên do làm việc trên tàu đã quá thời gian quy định.

Để chủ động phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan chức năng bố trí lực lượng, phương tiện tại cảng Hòn La để tiếp nhận, vận chuyển 10 thuyền viên trên đến các khu cách ly theo kế hoạch.

BĐBP tỉnh Quảng Bình tiến hành làm thủ tục cho phương tiện, hàng hóa theo quy định chuyên ngành; triển khai điều tra dịch tễ học, kiểm tra y tế, đảm bảo công tác phòng dịch.

Chiều cùng ngày, Thanh tra Sở Văn hóa – Thể thao (VH-TT) tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Quang Tài (tạm trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) số tiền 3,5 triệu đồng do có hành vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông.

Trước đó, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được thông tin phản ánh từ người dân về việc ôtô BKS 75A-176.xx lưu thông trên nhiều tuyến đường TP Huế với hình ảnh bảng decal dán mặt sau xe mang nội dung "Tinh dầu Th.V., ngăn ngừa, kháng khuẩn, ức chế virus corona, H5N1. 

Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở VH-TT, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trong sáng 13-2, ông Tài đã tường trình và thừa nhận hành vi vi phạm của mình và tháo dỡ toàn bộ quảng cáo trên chiếc ôtô này.

Được biết, tinh dầu Th.V. là sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất Th.H., chuyên sản xuất tinh dầu tràm ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng làm việc với ông Tài và khẳng định nội dung quảng cáo trên vượt quá phạm vi chứng nhận trong thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy được sở này cấp đối với sản phẩm tinh dầu do công ty ông này sản xuất.

Tại thời điểm làm việc, ông Tài đã gỡ bỏ các decal dán quảng cáo trên xe, bị xử phạt hành chính, đồng thời có bản cam kết không tiếp tục quảng cáo nội dung trên nên Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế lập biên bản nhắc nhở.

Ý kiến của bạn

Bình luận