Chùm ảnh: "Chợ di động" đường dẫn cầu Thanh Trì và lối vào cao tốc

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 14/04/2022 15:28

Trên QL1A đoạn nối cầu Thanh Trì với lối vào cao tốc Hà Nội–Hải Phòng thường xuyên xuất hiện tình trạng bán hàng dưới lòng đường, dừng đỗ sai quy định.

Hình ảnh

Hình ảnh "chợ ổi" tự phát ngay lối vào đường cao tốc được PV ghi lại 

Theo phản ánh của các tài xế, thời gian gần đây tại khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì (đoạn thuộc phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) kéo dài cho đến lối vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hình thành chợ hoa quả tự phát. Mặt hàng chủ yếu là ổi, được nhiều người bày bán từ sáng sớm cho đến chiều tối, gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Theo ghi nhận của PV Tạp chí GTVT, vào một số thời điểm, trên đoạn đường dài vỏn vẹn 500m, số lượng các “gian hàng” tự phát có thể lên tới con số gần 20. Hàng hóa được bày bán tràn ra khu vực dành cho xe máy di chuyển, trong khi đó người bán đứng vào làn ô tô để “vẫy khách".

Trong vai một người mua hàng, PV biết được rằng, thời điểm đầu chỉ có một vài người dân đem hoa quả nhà trồng được lên đây buôn bán và cũng không bán thường xuyên. Nhưng vì đoạn đường này có nhiều xe khách, các phương tiện di chuyển đường dài đi qua nên số lượng hàng hóa bán ra được tiêu thụ nhanh chóng. Khi việc buôn bán thuận lợi, số lượng "gian hàng" cũng nhiều lên và thường xuyên hơn.

Để tiếp cận khách hàng, có những thời điểm “tiểu thương” còn dựng lều bạt, lấn chiếm lòng đường để bày bán hàng hóa. Người mua vì thế cũng tùy tiện dừng, đậu xe giữa đường để mua hàng. Điều này tạo ra hình ảnh lộn xộn, nhếch nhác và khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.

Hàng chục

Hàng chục "gian hàng" bám lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chủ các phương tiện vô tư dừng đỗ để mua hàng, bất chấp biển cấm và đoạn đường này thường xuyên có các loại phương tiện cỡ lớn lưu thông với tốc độ cao.

Chủ các phương tiện vô tư dừng đỗ để mua hàng, bất chấp biển cấm và đoạn đường này thường xuyên có các loại phương tiện cỡ lớn lưu thông với tốc độ cao.

Người bán hàng chào mời khách ngay dưới lòng đường

Người bán hàng chào mời khách ngay dưới lòng đường

Cách vài chục mét lại có một

Cách vài chục mét lại có một "gian hàng" án ngữ ngay dưới lòng đường, trong làn dành cho xe máy

Không chỉ vấn đề bán hàng lấn chiếm lòng đường, tại khu vực gần lối vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, PV cũng ghi nhận tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách tự do tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất ATGT.

Xe Limousine mang BKS 29B – 511.78 dừng ở ngay vị trí biển cấm dừng đỗ.

Xe Limousine mang BKS 29B – 511.78 dừng ở ngay vị trí biển cấm dừng đỗ.

Đáng chú ý, do việc kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường này là hoàn toàn tự phát, không được kiểm soát nên nhiều trường hợp khách hàng và người bán không cùng quan điểm về giá cả đã dẫn đến cãi vã, xô xát ngay giữa đường. Điều này không những tạo nên một hình ảnh không đẹp mà còn gây mất ATGT.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 cho rằng: “Để giải quyết dứt điểm tình trạng bán hàng lấn chiếm lòng lề đường nói chung, ngoài lực lượng CSGT, cần có sự phối hợp, tuần tra kiểm soát của lực lượng công an các quận, huyện”.

Sau khi nhận được yêu cầu phối hợp làm việc, ông Ngọc cho biết sẽ chỉ đạo ngay một tổ tuần tra đến địa điểm được phản ánh. Nhưng theo quan sát của PV, khu vực tập trung những gian hàng bán ổi dọc tuyến đường nối vào cầu Thanh Trì và lối vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vẫn rất nhộn nhịp.

Người bán hàng dựng cả ô cỡ lớn để phục vụ việc buôn bán

Người bán hàng dựng cả ô cỡ lớn để phục vụ việc buôn bán

Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, PV vẫn không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng. Ngược lại, số lượng “thương lái” cùng với mặt hàng ổi của họ ngày càng nhiều hơn.

Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, PV vẫn không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng. Ngược lại, số lượng “thương lái” cùng với mặt hàng ổi của họ ngày càng nhiều hơn.

Tình trạng xe khách dừng đỗ vô tư để lấy hàng hóa, đón trả khách ngay dưới biển cấm vẫn diễn ra

Tình trạng xe khách dừng đỗ vô tư để lấy hàng hóa, đón trả khách ngay dưới biển cấm vẫn diễn ra

 

Ý kiến của bạn

Bình luận