Công đoàn GTVT Việt Nam: Luôn hướng tới đời sống người lao động

Tác giả: Minh Đức

saosaosaosaosao
17/02/2018 07:42

Năm 2017 là năm có nhiều khó khăn với ngành GTVT nhưng với quyết tâm vượt qua những thách thức, ngay từ những tháng đầu năm, các cấp Công đoàn trong Ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

IMG_4920
Nhiều giải pháp hướng về người lao động 


Nhiều giải pháp hướng về người lao động

Ông Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, trước khó khăn, thách thức của Ngành, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động năm 2017, kết quả 100% đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động đạt 85,6% (cao hơn 0,7% năm 2016). Các nội dung đều cụ thể, thiết thực và có lợi hơn cho người lao động. Tại các hội nghị, nhiều sáng kiến, giải pháp đã bám sát vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đời sống việc làm của người lao động trong Ngành dần cải thiện theo hướng ổn định, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới.

Công đoàn đã chủ động phối hợp với bộ phận chuyên môn phát động phong trào thiết thực, tạo khí thế hăng hái thi đua lao động sản xuất trong đoàn viên và người lao động, thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2017. Trong đó, nội dụng tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ theo kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung tiến tới Đại hội lần thứ X Công đoàn GTVT Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Ngành đã phối hợp với Bộ GTVT tổ chức Lễ Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất năm 2017 với sự tham gia tích cực của hầu hết các đơn vị trong Ngành, công tác ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ năm 2017 được đảm bảo. Công đoàn Ngành đã chủ động phối hợp với Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn trong Bộ GTVT tổ chức thành công Hội nghị biểu dương 235 CNVC lao động xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2016, Hội nghị biểu dương nữ cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013 - 2017.

Bên cạnh đó, hoạt động xã hội từ thiện tiếp tục được Công đoàn Ngành và các đơn vị quan tâm, đặc biệt nhân “Tháng Công nhân” năm 2017, Công đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời CNVC lao động, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa bị thiệt hại do thiên tai.

Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 13 nhà “Mái ấm Công đoàn”, 11 “Nhà tình nghĩa” cho công nhân, lao động, cựu thanh niên xung phong; tặng 500 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ  986 trường hợp là công nhân, lao động bị tai nạn lao động, TNGT, con CNVC lao động mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm chất độc da cam; ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; hỗ trợ 5 gia đình thuyền viên bị cướp biển giết hại, hỗ trợ 01 gia đình công nhân bị tai nạn lao động; tặng 60 suất học bổng cho sinh viên các trường trong ngành GTVT nhân dịp năm học mới; ủng hộ đồng bào tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Điện Biên bị thiệt hại do mưa lũ... Tổng kinh phí các hoạt động xã hội từ thiện trong năm 2017 là trên 8 tỷ đồng.

Cũng theo ông Đỗ Nga Việt, hưởng ứng “Tháng Hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017, toàn Ngành có 25 đơn vị tổ chức tốt lễ mít tinh, hưởng ứng như: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Ban QLDA Đường sắt, Công đoàn Cục Đăng kiểm Việt Nam, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý dự án 1 (nay là Ban QLDA Thăng Long), Công đoàn Tổng cục ĐBVN… Các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào thi đua và mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ gắn với các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”; đã phát hành 2.147 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; 860 ấn phẩm thông tin, bản tin; 4.200 tờ rơi tuyên truyền về ATVSLĐ nhân dịp Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2017. Các cấp Công đoàn trong Ngành đã làm tốt công tác thăm hỏi, động viên 92 gia đình bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 148 triệu đồng. Công đoàn GTVT Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ và tổ chức hưởng ứng tốt Tháng ATVSLĐ là các đơn vị: Công đoàn Tổng cục ĐBVN, Công đoàn Cienco 1, Công đoàn Cienco 4 và Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT.

Nhân “Tháng Công nhân” năm 2017, Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực như: Thành lập nhiều đoàn công tác nắm bắt kịp thời những kiến nghị, bức xúc của người lao động; tham gia phối hợp giải quyết, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, tiền ăn ca, việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng; tổ chức thăm hỏi động viên, tặng và trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNVC lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Về thu nhập, trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động, phần lớn các đơn vị trong Ngành thực hiện trả lương kịp thời, đúng thời gian. Theo số liệu báo cáo, thu nhập bình quân người lao động toàn Ngành năm 2017 đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện Công văn liên tịch số 13203/BGTVT-CĐGTVTVN ngày 23/11/2017 về việc triển khai đợt vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành đã chung tay, tích cực ủng hộ quần áo ấm và các vật dụng thiết yếu cho đồng bào nghèo tại các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, đồng bào nghèo các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn có nhiều khó khăn. Theo báo cáo, các bộ phận đã tiếp nhận  ủng hộ 7.590 bộ quần áo mới, 1.565 chăn ấm mới, 480 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Các hoạt động xã hội từ thiện đã khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, động viên được đông đảo CB, CNVC lao động trong và ngoài Ngành tham gia, kịp thời giúp đỡ CNVC lao động và nhân dân nghèo sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

 Bám sát mục tiêu toàn Ngành

Trao đổi với Tạp chí GTVT về mục tiêu năm 2018, ông Đỗ Nga Việt cho biết, Công đoàn Ngành sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng tinh thần các nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các phong trào thi đua bám sát mục tiêu toàn Ngành năm 2018. Trong đó, Công đoàn GTVT Việt Nam tích cực tham gia có hiệu quả với cơ quan quản lý đồng cấp vào quá trình xây dựng các văn bản về quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách quản lý Ngành.

Công đoàn tiếp tục chủ động tham gia giải quyết việc làm, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo tiến độ an toàn và chất lượng công trình, quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của đơn vị, công tác ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ; phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai chương trình tổ chức tuyên truyền về ATGT, phòng chống tác hại của thuốc lá trong CNVC lao động ngành GTVT năm 2018; vận động cán bộ, CNVC lao động toàn Ngành gương mẫu đi đầu thực hiện tốt công tác ATGT; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT tổ chức các hoạt động về giới, ngành nghề, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trong Ngành; vận động nữ cán bộ, CNVC lao động tiếp tục thực hiện tốt phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Ý kiến của bạn

Bình luận