Để xe quá tải hoành hành, lãnh đạo TTGT Bà Rịa- Vũng Tàu nói gì?

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 07/12/2021 07:05

Trả lời về tình trạng xe quá tải hoạt động rầm rộ, lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Bà Rịa -Vũng Tàu đưa ra lý do rất thiếu thuyết phục.

 

3F754810-9D43-4B21-982A-7F9F5B16B2BF.
Các đoàn xe ben nối nhau trên nhiều tuyến đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tạp chí GTVT đã có bài viết phản ánh tình trạng xe ben quá tải hoành hành, tàn phá phá hạ tầng nhiều tuyến đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà không thấy lực lượng chức năng địa phương xử lý.

Liên hệ với ông Trần Thanh Danh, Chánh thanh tra Sở GTVT PV Tạp chí GTVT nhận được thông tin khá bất ngờ từ vị lãnh đạo này, trả lời rằng: "Lực lượng Thanh tra Sở GTVT bận đi trực chốt chống dịch từ tháng 4/2021 đến nay và không có đi làm (xử lý xe chở quá tải- PV)".

Câu trả lời của lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ ra vì sao tỉnh này hiện đang trở thành điểm nóng xe chở quá tải.

Trong khi đó vào thời điểm tháng 4/2021, tại Hội nghị Sơ kết của Uỷ ban ATGT Quốc gia, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu chính quyền và các lực lượng chức năng phải chỉ ra nguyên nhân xe chở quá tải là từ đâu để  xử lý nghiêm các vi phạm.

Phó thủ tướng đã chỉ rõ: "Dư luận xã hội rất bức xúc khi thấy những tuyến đường đầu tư cả trăm cả ngàn tỷ xuống cấp trầm trọng, mặt đường hằn lún, đầy ổ gà, ổ trâu chỉ sau một thời gian ngắn bị xe quá tải lưu thông, tai nạn cũng từ đó mà tăng lên. Cần khẳng định việc chở hàng hoá quá tải trọng cầu đường chính là hành vi phá hoại tài sản quốc gia, cần phải xử lý thật nghiêm".

Như vậy, thực tế dư luận địa phương đang đặt ra câu hỏi Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm tròn trách nhiệm chính của mình hay chưa? Nhất là trong bối cảnh việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng linh hoạt kiếm soát hiệu quả dịch Covid 19 được cả nước triển khai thực hiện đồng bộ,  hiệu quả đã gần 2 tháng nay.

Ý kiến của bạn

Bình luận