Đề xuất cơ chế, chính sách để tăng năng lực cứu hộ, cứu nạn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/02/2022 14:30

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn của ngành.


 

A7_00220
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh – Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại buổi làm việc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) Hàng hải Việt Nam.

Sáng nay (8/2), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh – Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia kiểm tra công tác thường trực tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) Hàng hải Việt Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Minh – Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2016-2021, lực lượng của Trung tâm đã xử lý hơn 3.200 vụ báo nạn; điều động phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn trực tiếp tại hiện trường 432 lần; cứu, hỗ trợ trực tiếp 5.450 người bị nạn trên biển, trong đó có 215 người nước ngoài; cứu và hỗ trợ 446 tàu, trong đó có 11 tàu nước ngoài.

A7_00216
Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam Bùi Văn Minh báo cáo tại buổi làm việc

Lực lượng cứu nạn hàng hải đã thực hiện cứu nạn trực tiếp 68 vụ việc tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Riêng trong năm 2021, Trung tâm đã xử lý tổng cộng 373 vụ việc báo nạn; cứu, hỗ trợ 568 người bị nạn trên biển, trong đó có 32 người nước ngoài; cứu, hỗ trợ 37 tàu thuyền các loại.

Về kết quả hoạt động trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, ông Bùi Văn Minh cho biết, Trung tâm duy trì chế độ trực 24/24h, tiếp nhận 6 thông tin báo nạn, kịp thời phối hợp vối các cơ quan chức năng xử lý thông tin, không có thiệt hại về người và phương tiện.

Cũng theo ông Bùi Văn Minh, hoạt động TKCN hiện nay có nhiều khó khăn, bởi phụ trách khu vực TKCN rộng khoảng 3.260km chiều dài bờ biển, vùng biển rộng hơn 1 triệu km2, song đội tàu TKCN hiện chỉ có 7 chiếc, bao gồm 1 chiếc cải tiến két nước, nâng phạm vi hoạt động từ 250 đến 400 hải lý. Đây là một trong những khó khăn lớn đối với công tác TKCN.

A7_00163
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam trong thời gian qua khi đã đóng góp hữu hiệu, kịp thời vừa hỗ trợ, cứu nạn ngư dân, thuyền viên, phương tiện, vừa đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, nhu cầu thực tiễn của giai đoạn 2021-2025 đòi hỏi cần nâng cao năng lực của đội tàu TKCN, bao gồm việc đầu tư thêm 2 tàu TKCN.

A7_00184
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh – Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) Hàng hải Việt Nam

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, đã vượt qua nhiều “sóng gió” để hoàn thành tốt các vai trò, trọng trách cao cả. Phó Thủ tướng cũng đặc biệt biểu dương kết quả phối hợp với lực lượng hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển,… để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển của đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn của ngành.

Đối với vấn đề bổ sung thêm tàu TKCN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét từ một số nguồn vốn như vốn vay ưu đãi, hỗ trợ, hợp tác quốc tế,… để đảm bảo số lượng tàu có tầm hoạt động xa, đáp ứng nhu cầu TKCN.

A7_00219
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trực tiếp phát lệnh và theo dõi buổi diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển sáng ngày 8/2
Ý kiến của bạn

Bình luận