Hà Nội: Bùng phát xe "chạy rùa", lập bến cóc cận Tết Nhâm Dần

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 19/01/2022 06:54

Cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, xe "chạy rùa", bến cóc đua nhau đại náo quanh bến xe Giáp Bát, đường Giải Phóng, đầu đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ


IMG_20220118_213757

Sau khi rời bến xe Giáp Bát, thay vì chạy thẳng theo lộ trình đã đăng ký thì các xe khách tuyến Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa...lại tổ chức đón trả khách trên đường Giải Phóng gây mất ATGT.

Sau một thời gian tạm lắng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gần đây tình trạng xe khách dừng, đỗ bắt khách trái phép ở khu vực bến xe Giáp Bát đang có chiều hướng nóng trở lại. Các xe khách chạy vòng vo hoặc đi chậm như rùa trên đường để “vợt khách” gây mất trật tự, ùn ứ trên tuyến đường Giải Phóng.

Có mặt tại bến xe Giáp Bát, dù lệnh xe xuất bến đã được thực hiện, chiếc xe chạy tuyến Giáp Bát – Ninh Bình vẫn cứ chầm chậm di chuyển thi thoảng nán lại trong bến hòng kiếm thêm hành khách.

Mất hơn 30 phút, chiếc xe này mới có thể đi tới cổng bến dù đường từ điểm đỗ xe cách cổng chưa tới 300m, tài xế cứ dấn dứ ở cổng ra, mãi không chịu đi. Những lời nhắc nhở trên loa phóng thanh, những tiếng gậy gỗ của lực lượng kiểm soát bến đập mạnh vào sườn xe cũng chỉ giúp xe nhích từng cen-ti-mét.

Đã thế, khi bị buộc phải rời cổng bến, chiếc xe này lại tiếp tục đi bên sát mé đường bên ngoài với tốc độ “rùa bò”. Kế bên, phụ xe và "cò" liên tục chèo kéo, mời mọc khách lên xe.

Trên phố Kim Đồng, sau khi vào đây để quay đầu trở lại đường Giải Phóng ra đường cao tốc, hàng loạt xe khách tiếp tục cố tình đi chậm, hoặc dừng ngay trên đường đón khách, nhận trả hàng, điển hình là các xe mang biển kiểm soát Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa. Tình trạng này đã biến đường Kim Đồng thành bến lậu khổng lồ, giao thông ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm.

IMG_20220118_213815
 
IMG_20220118_213831

Vi phạm còn diễn ra ngang nhiên trước "mắt thần" camera giám sát tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng.

Để “lách luật” né camera phạt nguội, lái xe không dừng hẳn xe mà cho xe chạy chậm. Thậm chí, nhà xe còn mở hé cửa trên dọc đường gần các bến để khách vội vã “phi thân” lên xe nhanh chóng, ngay trước mặt lực lượng chức năng.

Tại ngã 3 Pháp Vân - Trần Thủ Độ, cách cổng bến xe nước ngầm khoảng 200 mét, chúng tôi cũng dễ dàng đếm được hàng chục xe khách vô tư dừng đỗ trái phép dưới lòng đường đón khách. Thậm chí trước mặt camera phạt nguội, nhân viên nhà xe vẫn đủng đỉnh mở cốp chất hàng không có vẻ gì vội vã, trong khi người xe qua đây phải chấp nhận bị cản trở. Có lúc xe khách đột ngột dừng giữa đường, khiến các lưu tiện lưu thông phía sau phanh gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, dễ dẫn đến các vụ TNGT thảm khốc.

20220113_131016

Các xe khách mang BKS Nghệ An, Thanh Hóa... thường xuyên đứng dưới lòng đường thuộc KĐT Pháp Vân túc trực đón các kiện hàng và mời chào khách.

Ngày 13/1, tại điểm đấu nối từ đường vành đai 3 trên cao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua KĐT Pháp Vân, Q.Hoàng Mai), PV Tạp chí GTVT ghi nhận, một số nhân viên nhà xe ngang nhiên cắt bỏ các lớp rào chắn cứng, rào chắn thép B40 bảo vệ hành lang đường bộ để đưa hành khách lên cao tốc đón xe đi các tỉnh.

Để phục vụ hoạt động của bến cóc này, một số người hành nghề xe ôm còn chạy ngược chiều cao tốc để đón xe. Bên cạnh đó, đội taxi đứng xếp hàng dài tạo ra cảnh tượng nhếch nhác, mất ATGT.

Điều đáng nói thêm ở đây, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc hành khách lên xuống tự do, không lên xuống đúng điểm, bến theo quy định sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn về lây nhiễm Covid-19, gây khó khăn cho công tác truy vết nếu như có ca nhiễm trên những chuyến xe đó.

Liên quan tới hoạt động của bến cóc này, chỉ huy Đội TTGT quận Hoàng Mai (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết: Đã ghi nhận thông tin từ PV, đơn vị sẽ kiểm tra và xử lý ngay nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nhâm Dần 2022, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu lực lượng Thanh tra Sở lập phương án đảm bảo ATGT, dự báo các điểm đen, ùn tắc và có kế hoạch giải tỏa khi có sự cố xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thuộc Phòng CSGT, CSTT, CSHS - Công an TP, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia bảo đảm giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Đồng thời thực hiện chỉ dẫn phân luồng, phân làn giao thông, giảm thiểu sự cố UTGT và tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở GTVT yêu cầu lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải khách chạy sai hành trình, chở quá số người quy định, xe chạy kiểu rùa bò, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến tình trạng các chủ phương tiện và phương tiện vận tải bằng xe ô tô buôn bán, vận chuyển hàng hóa, gia súc, gia cầm không đúng quy định của pháp luật hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Ý kiến của bạn

Bình luận