Hà Nội: Công an “mỏi tay” ghi phiếu phạt xe máy đi ngược chiều

Tác giả: Minh Lê-Thành Long

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 22/04/2022 14:03

Trong gần 2 giờ TTKS, Công an quận Thanh Xuân đã xử lý hơn 20 trường hợp xe máy đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi.

Thời gian vừa qua, trên tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn qua địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội), ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thản nhiên đi ngược chiều thành hàng hai, hàng ba, đi trên vỉa hè, chặn đầu xe đi đúng chiều... gây ùn tắc.

IMG_20220422_115951
Các phương tiện đi lên vỉa hè, đi ngược chiều gây mất ATGT trên đường Nguyễn Trãi.

Các phương tiện đi lên vỉa hè, đi ngược chiều gây mất ATGT trên đường Nguyễn Trãi.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Đội CSGT trật tự, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với lực lượng công an phường Thanh Xuân Trung thành lập nhiều tổ công tác nhằm tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người tham gia giao thông đi ngược chiều đường.

Theo đó, vào sáng 22/4, các điểm nóng thường xuyên ghi nhận tình trạng điều khiển phương tiện đi ngược chiều dưới lòng đường và trên vỉa hè là đường Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Trãi, đường Khuất Duy Tiến,… đã được tổ công tác thuộc Đội CSGT trật tự, Công an quận Thanh Xuân bố trí nhiều chốt kiểm tra nhằm xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng thành lập các tổ công tác tuần tra và chốt trực cố định để xử lí các trường hợp đi ngược chiều.

Lực lượng chức năng thành lập các tổ công tác tuần tra và chốt trực cố định để xử lí các trường hợp đi ngược chiều.

Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ làm việc, tổ công tác đã phát hiện và xử lý hơn 20 trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện đi ngược chiều đường. Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản, bị giữ bằng lái xe và nộp phạt theo quy định. Đặc biệt với một số trường hợp quên giấy tờ xe nhưng có thái độ hợp tác, lực lượng chức năng tạo điều kiện để người dân về nhà lấy giấy tờ hoặc nhờ người thân mang ra.

IMG_20220422_120243
Nhiều tài xế bất chấp đi ngược chiều dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng đã bị xử phạt.

Nhiều tài xế bất chấp đi ngược chiều dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng đã bị xử phạt.

Một số khác bỏ chạy khi gặp khi gặp lực lượng chức năng, thậm chí tăng tốc, lạng lách bất chấp hiệu lệnh dừng xe. Đến khi các đối tượng này bị xử lý thì viện đủ mọi lý do để bao biện cho hành vi vi phạm của mình. Họ cho rằng việc đi ngược chiều đường là do phản xạ và không cố ý bỏ chạy, hoặc do vội đi làm. Thậm chí có trường hợp thanh minh với lực lượng chức năng vì không để ý nên mới đi ngược chiều đường.

Một số đối tượng thách thức lực lượng chức năng bằng cách rồ ga, tăng tốc ngay trước khu vực tổ công tác làm việc.

Một số đối tượng thách thức lực lượng chức năng bằng cách rồ ga, tăng tốc ngay trước khu vực tổ công tác làm việc.

Nhiều trường hợp có thái độ không hợp tác, đưa ra hàng loạt các lí do để lấp liếm hành vi vi phạm đã được các cán bộ giải thích từ tốn, cặn kẽ và yêu cầu phối hợp làm việc.

Nhiều trường hợp có thái độ không hợp tác, đưa ra hàng loạt các lí do để lấp liếm hành vi vi phạm đã được các cán bộ giải thích từ tốn, cặn kẽ và yêu cầu phối hợp làm việc.

Trong quá trình hoàn thiện biên bản vi phạm hành chính, những lí do thường xuyên xuất hiện là: “Vội đưa con/cháu đi học”; “vội đi làm”; “tắc đường”,… hoặc đơn giản hơn là vì “tiện”.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, Đại úy Nguyễn Hồng Phong, Đội phó Đội CSGT trật tự Công an quận Thanh Xuân cho biết: “Mặc dù lực lượng chức năng liên tục tổ chức tuần tra, xử lí trường hợp xe đi ngược chiều nhưng nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm. Đặc biệt là tại khu vực ngã 4 Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Xiển nối với lối vào đường Vành Đai 3”.

“Mặc dù ý thức của người dân đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng điều khiển phương tiện đi ngược chiều đường. Nhưng tại khu vực ngã 4 Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi nói riêng và các ngã 4, ngã 5 khác trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, thời gian chờ đèn đỏ quá dài khiến lượng phương tiện bị ùn ứ, dẫn đến ách tắc giao thông”, Đại úy Phong cho biết thêm.

Thời gian chờ đèn đỏ quá dài kết hợp với nút thắt cổ chai phía lối đi lên và đi xuống vành đai 3 đã khiến khu vực ngã 4 Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi thường xuyên tắc đường, đây có thể là một trong những lí do dẫn đến tình trạng đi ngược chiều bên cạnh ý thức của người dân.

Thời gian chờ đèn đỏ quá dài kết hợp với nút thắt cổ chai phía lối đi lên và đi xuống vành đai 3 đã khiến khu vực ngã 4 Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi thường xuyên tắc đường, đây có thể là một trong những lí do dẫn đến tình trạng đi ngược chiều bên cạnh ý thức của người dân.

Trong quá trình tổ công tác thực hiện công việc trên tuyến đường Nguyễn Xiển, PV ghi nhận tình trạng người dân chống đối khi thấy lực lượng chức năng bằng cách dắt xe đi qua khu vực tổ công tác, sau khi đi được một đoạn, họ lên xe và thực hiện hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều.

Các tài xế khi thấy tổ công tác liền xuống dắt bộ

Các tài xế khi thấy tổ công tác liền xuống dắt bộ

Trung tá Trần Thanh Tuấn, cán bộ Đội CSGT trật tự, Công an quận Thanh Xuân – Tổ trưởng tổ công tác chia sẻ: “Đối với các trường hợp người dân chống đối bằng cách “lách luật”, dắt bộ phương tiện trên vỉa hè, lực lượng chức năng rất khó để giải quyết và chỉ có thể nhắc nhở, khuyên nhủ người dân không nên điều khiển phương tiện đi ngược chiều”.

Theo Trung tá Tuấn, mặc dù đang trong tháng cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm ATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Thanh Xuân, phường Thanh Xuân Trung nói riêng nhưng tình trạng người dân để điều khiển phương tiện đi ngược chiều đường vẫn diễn ra thường xuyên, thậm chí tần suất và mức độ vi phạm tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Người điều khiển phương tiện xe máy đi ngược chiều sẽ bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Người điều khiển phương tiện xe máy đi ngược chiều sẽ bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Theo thông tin từ Công an quận Thanh Xuân cung cấp, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã xử lí 2.322 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ trên địa bàn quận. Trong đó, có 797 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 197 trường hợp điều khiển phương tiện ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn là 33 trường hợp, không mũ bảo hiểm là 780 trường hợp và các vi phạm khác chiếm 130 trường hợp.

Ý kiến của bạn

Bình luận