Hà Nội: Đỗ xe “vô lối”, đường Vũ Tông Phan thành “điểm nóng” ùn tắc

Đường dây nóng 18/05/2022 08:21

Gần 3 km đường Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân bị chiếm dụng thành chỗ đỗ xe, buôn bán làm xấu mỹ quan đô thị, gây ùn tắc và tiềm ẩn TNGT.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, trên tuyến đường Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân xuất hiện tình trạng đỗ xe ngay dưới lòng đường khiến giao thông bị ách tắc, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Đáng chú ý, gần như toàn bộ 3km chiều dài tuyến đường bị chiếm dụng thành chỗ đỗ xe (các phương tiện thường được đỗ bên phía sông Tô Lịch), chiều rộng lòng đường vì thế cũng chỉ còn lại 2/3.

Empty
Các phương tiện “vô tư” đỗ dưới lòng đường. Thời gian dừng, đỗ có thể kéo dài… cả ngày, tùy vào chủ nhân mỗi chiếc xe.

Các phương tiện “vô tư” đỗ dưới lòng đường. Thời gian dừng, đỗ có thể kéo dài… cả ngày, tùy vào chủ nhân mỗi chiếc xe.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, người dân sinh sống tại khu vực này cho biết: “Các phương tiện dừng, đỗ ở trên tuyến đường này phần lớn là của nhân viên các công ty gần đây. Nên cứ từ sáng sớm cho đến chiều tối muộn thì không lúc nào là không có xe đỗ”.

“Cơ quan chức năng cũng đến xử phạt nhiều lần nhưng một thời gian sau thì đâu lại hoàn đấy. Lâu dần khu vực này thành chỗ để xe cũng không ai có ý kiến gì nữa”, người dân cho biết thêm.

IMG_20220518_055233
Phía sông Tô Lịch đang được thi công, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Vũ Tông Phan ít nhiều bị ảnh hưởng. Nếu vì các phương tiện dừng, đỗ tự do khiến tắc đường ngay tại khu vực công trường với toàn những máy móc lớn thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Phía sông Tô Lịch đang được thi công, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Vũ Tông Phan ít nhiều bị ảnh hưởng. Nếu vì các phương tiện dừng, đỗ tự do khiến tắc đường ngay tại khu vực công trường với toàn những máy móc lớn thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Vì nhiều đoạn cả hàng xe nối đuôi nhau đỗ dưới lòng đường kéo dài cả trăm mét nên các phương tiện gặp không ít khó khăn khi tham giao giao thông trên tuyến đường này. Khi có xe to đi qua, xe của một làn đường thường phải dừng lại, lép vào một phía để nhường đường nếu không rất dễ bị ùn tắc.

Các phương tiện phải dừng lại, lép mình về phía những chiếc xe đang dừng đỗ chiếm quá nửa chiều rộng làn đường để nhường phương tiện lớn đi chiều ngược lại.

Các phương tiện phải dừng lại, lép mình về phía những chiếc xe đang dừng đỗ chiếm quá nửa chiều rộng làn đường để nhường phương tiện lớn đi chiều ngược lại.

Nhưng vào các khung giờ cao điểm, việc nhường đường cũng không có quá nhiều tác dụng khi lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông rất lớn, việc có xe đỗ dưới lòng đường khiến diện tích mặt đường bị thu hẹp, các xe không thể tránh nhau tạo ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Tắc đường vào giờ cao điểm là chuyện thường ngày trên tuyến đường Vũ Tông Phan.

Tắc đường vào giờ cao điểm là chuyện thường ngày trên tuyến đường Vũ Tông Phan.

Di chuyển về phía cuối đường Vũ Tông Phan, khu vực chợ Định Công, PV bắt gặp tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh hàng hóa. Vào các khung giờ cao điểm, nhiều người dân và công nhân dừng đỗ xe dưới lòng đường để mua hàng gây ách tắc, mất an toàn giao thông. Không chỉ thế, người bán hàng ở đây còn xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị.

Empty
Lối tiếp đoạn đường có tình trạng xe dừng đỗ tự do, chúng ta bắt gặp tình trạng bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Lối tiếp đoạn đường có tình trạng xe dừng đỗ tự do, chúng ta bắt gặp tình trạng bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Empty
Empty
Tương tự, phía bờ sông bên đường Thượng Đình, tình trạng đỗ xe trái phép dưới lòng đường cũng diễn ra phổ biển, là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông. Đặc biệt là đoạn từ chùa Tam Huyền đến quán phở sạch, số 10 Thượng Đình.

Tương tự, phía bờ sông bên đường Thượng Đình, tình trạng đỗ xe trái phép dưới lòng đường cũng diễn ra phổ biển, là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông. Đặc biệt là đoạn từ chùa Tam Huyền đến quán phở sạch, số 10 Thượng Đình.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận