Hợp long cầu An Hảo 1.000 tỷ qua sông Đồng Nai

Thị trường 25/03/2017 16:47

Cây cầu thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới có chiều dài 840m, rộng 23m với 4 làn ôtô và 2 làn xe gắn máy, dự kiến thông xe ngày 30-6.

 

Hợp long cầu An Hảo 1.000 tỷ qua sông Đồn
Cầu An Hảo bắc qua sống Đồng Nai tại lễ hợp long sáng 25-3 - Ảnh: N.ẨN

Sáng 25-3, Tổng công ty xây dựng số 1 - CC1 (thuộc Bộ Xây dựng) đã làm tổ chức lễ hợp long cầu An Hảo (bắc qua sông Đồng Nai) cùng sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. 

Theo CC1, công trình xây cầu An Hảo thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đường đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa theo hình thức BOT (xây dựng, kinh doanh và chuyển giao). 

Theo thiết kế dự án, cầu An Hảo dài 840m, rộng 23m cho 4 làn ôtô và hai làn xe gắn máy lưu thông. Hai bên cầu có lề bộ hành cho người đi bộ.

Công trình xây cầu An Hảo sẽ mở thêm tuyến giao thông cho người dân từ Đồng Nai về TP HCM và tạo thuận lợi cho việc phát triển khu công nghiệp Biên Hòa.

Theo kế hoạch, dự án cầu An Hảo sẽ thông xe vào ngày 30-6 với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

2 Hợp long cầu An Hảo 1.000 tỷ qua sông Đô
Công nhân đang đổ mẻ bê tông hợp long cầu sáng 25-3 - Ảnh: N.ẨN
Ý kiến của bạn

Bình luận