Cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẵn sàng phương án chống ngập ứng phó bão số 1

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẵn sàng phương án chống ngập ứng phó bão số 1

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất yêu cầu các đơn vị bố trí nhân sự sẵn sàng 24/24h xử lý các tình huống bất thường ứng phó với bão số 1.

Giao thông 24h
Mưa lớn, QL1 qua Thừa Thiên Huế ngập sâu gần nửa mét

Mưa lớn, QL1 qua Thừa Thiên Huế ngập sâu gần nửa mét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn khiến tuyến QL1 qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập lụt, giao thông bị chia cắt.

Giao thông 24h
Nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển

Nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển

Trong quá trình hành hải, tốc độ tàu luôn thay đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: sóng, gió, dòng chảy, vòng quay chân vịt (rpm), mớn nước (draft) và hiệu số mớn nước (trim) của tàu.

Diễn đàn khoa học
Lý giải hướng đi "dị thường" của cơn bão số 4 Bebinca

Lý giải hướng đi "dị thường" của cơn bão số 4 Bebinca

Bão số 4 Bebinca di chuyển rất phức tạp, đổi hướng liên tục và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lý giải về hướng di chuyển “dị thường” này, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phân tích có nhiều lý do.

Xã hội
Áp thấp có xác suất 40% mạnh lên thành bão vào dịp Tết

Áp thấp có xác suất 40% mạnh lên thành bão vào dịp Tết

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo vào khoảng 27-28 Tết có thể xuất hiện cơn áp thấp thấp đi vào biển Đông, sau đó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 40% có thể mạnh lên thành cơn bão số 2 trong năm 2018.

Xã hội
Đề xuất dùng máy bay không người lái, tên lửa dự báo bão

Đề xuất dùng máy bay không người lái, tên lửa dự báo bão

Cơ quan khí tượng đã đề xuất Chính phủ xem xét phương án sử dụng bay thám sát bão bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa, để dự báo bão chính xác hơn.

Bạn đọc
Bão Koppu giật trên cấp 17 tiến gần biển Đông

Bão Koppu giật trên cấp 17 tiến gần biển Đông

Ngày 17/10 cơn bão rất mạnh có tên Koppu giật trên cấp 17 cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 270km về phía Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc và giữa Biển Đông biển động rất mạnh.