Kỷ lục mới về giảm tai nạn giao thông ở Việt Nam

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Bạn đọc 26/04/2020 12:15

4 tháng đầu năm 2020 giảm 432 người tử vong cũng là kỷ lục giảm thiệt hại về người trong nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông ở nước ta.

8
Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của tài xế sau khi Luật, phòng chống tác hại rượu, bia và Nghị định 100/2019 được áp dụng đã tạo ra "động lực" lớn để kéo giảm TNGT sâu và toàn diện.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong tháng 4, toàn quốc xảy ra 1.040 vụ, làm chết 499 người và làm bị thương 736 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ TNGT giảm 383 vụ (-26,9%), giảm 166 người chết (-24,96%), giảm 302 người bị thương (-29,09%).

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 567 vụ, làm chết 490 người, bị thương 258 người. So với cùng kỳ năm trướcgiảm 183 vụ (-24,4%), giảm 159 người chết (-24,5%), giảm 142 người bị thương (-35,5%).

Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ (-53,85%), giảm 7 người chết (-53,85%), giảm 5người bị thương (-83,33%).

Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ trước, giảm 3 vụ (-37,5%), sô người chết không thay đổi (3/3), tăng 1người bị thương (1/0). Hàng hải không xảy ra vụ tai nạn hàng hải nào. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (0/0), số người chết và mất tích không thay đổi (0/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Ngoài ra, số vụ va chạm giao thông xảy ra 462 vụ, làm bị thương nhẹ 476 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 190 vụ (-29,14%), giảm 156 người bị thương nhẹ (-24,68%). 

Như vậy, tính trong 4 tháng đầu năm, thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 4.509 vụ TNGT, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người. So với 4 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 944 vụ (-17,31%), số người chết giảm 432 người (-16,81%), số người bị thương giảm 847 người (-20,91%).

Trong đó, số vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 2.461 vụ, làm chết 2.085người, bị thương 1.253 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 387 vụ (-13,59%), giảm 439 người chết (-17,39%), giảm 340 người bị thương(-21,34%). Đường sắt xảy ra 32 vụ, làm chết 28 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 14 vụ (-30,43%), giảm 2 người chết (-6,67%), giảm 15 người bị thương (-68,18%). Đường thủy xảy ra 25 vụ, làm chết 24 người, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ trước tăng 4vụ (19,05%), tăng 11 người chết (84,62%), tăng 4 người bị thương (4/0). Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (-50%), giảm 2 người chết và mất tích (-66,67%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Ngoài ra, va chạm giao thông xảy ra 1.989 vụ, làm bị thương nhẹ 2.041 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 545 vụ (-21,51%), giảm 523 người bị thương nhẹ (-20,4%).

DSC02987
Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

Theo đánh giá của ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, “động lực” quan trọng nhất đã tạo ra bước đột phá về giảm TNGT xuyên suốt từ ngày đầu năm 2020 đến nay là “cuộc chiến” ngăn chặn “ma men”. Cụ thể là Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định 100/2019 đã đi vào thực tiễn cuộc sống ngay vài ngày sau khi được áp dụng, kéo giảm từ 5 đến 7 người thiệt mạng do TNGT mỗi ngày.

Trong 4 tháng đầu năm cũng là thời điểm đại dịch Covid-19 xuất hiện và lây lan, nên người dân phải hạn chế ra đường khi không cần thiết, điều này làm giảm mật độ phương tiện giao thông và áp lực giao thông đáng kể. Nhưng dù vậy, TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, TNGT vẫn diễn ra với nhiều nguy cơ. Điển hình là trong tháng 3 sau khi lượng ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh và người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt hơn, đường phố vắng hơn nhưng TNGT lại có mức giảm ít hơn tháng 1 và tháng 2 – 2 tháng cao điểm ra quân xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Nguyên nhân được xác định là xuất hiện tâm lý coi thường khi nhiều người cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch, giảm tuần tra, xử phạt nên họ chủ quan, lơ là, vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ,… gây ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng.

Ý kiến của bạn

Bình luận