Ngày hội hiến máu nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông.

Hoạt động Ban ATGT 06/04/2015 07:23

Sáng 5/4, tại Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đã diễn ra “Ngày hội hiến máu tình nguyện vì nạn nhân tai nạn giao thông năm 2015″ – lần thứ 3 với hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và sinh viên toàn Ngành GTVT tham gia .


Ngày hội hiến máu tình nguyện vì nạn nhân TNGT 2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện vì nạn nhân TNGT 2015

Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, Ngày hội hiến máu vì nạn nhân TNGT được tổ chức bởi Đoàn thanh niên Bộ GTVT phối hợp với Công đoàn GTVT Việt Nam, các đơn vị trong Ngành GTVT, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Công ty TNHH Hồng Hạnh tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông năm 2015 với thông điệp “Tính mạng con người là trên hết – Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Tham dự ngày hội có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đồng chí Đỗ Nga Việt – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các thành viên Hội đồng các Bí thư Đoàn Thanh niên ngành GTVT cùng hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và sinh viên toàn Ngành GTVT tham gia hiến máu.

Đoàn viên, thanh niên, sinh viên ngành GTVT tham gia hiến máu nhân đạo cho nạn nhân TNGT.

Hàng nghìn Đoàn viên, thanh niên, sinh viên ngành GTVT tham gia hiến máu nhân đạo cho nạn nhân TNGT.

Theo thống kê, TNGT tuy đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp với khoảng 26 người chết, 50 người bị thương do TNGT mỗi ngày. Cùng với đó, sự khan hiếm máu để điều trị kịp thời cho các nạn nhân cũng trở thành 1 vấn nạn bức thiết cần sự tình nguyện chung tay góp sức của cả cộng đồng.

“Mỗi lần hiến máu, chúng ta có thể cứu sống được ít nhất 3 người bệnh”

“Mỗi lần hiến máu, chúng ta có thể cứu sống được ít nhất 3 người bệnh”

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đánh giá cao tinh thần nhân đạo thể hiện trách nhiệm của các cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, thanh niên Ngành GTVT đối với xã hội. Bộ trưởng cũng ghi nhận Hội đồng các Bí thư Đoàn TN ngành GTVT, Công đoàn Bộ GTVT và sự tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Bộ GTVT góp sức tổ chức ngày hội thiết thực và đầy ý nghĩa này.

Nhân dịp này, Bộ trưởng kêu gọi mọi người trong xã hội có đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu cứu người, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, vì nạn nhân TNGT. “Mỗi lần hiến máu, chúng ta có thể cứu sống được ít nhất 3 người bệnh” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT tham gia tình nguyện hiến máu.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT tham gia tình nguyện hiến máu.

Hòa vào ý nghĩa của ngày hội, Bộ trưởng và Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT đã trao tặng Nhà tình nghĩa cho hai cựu thanh niên xung phong thuộc Tổng đội TNXP làm nhiệm vụ tại CHDCND Lào.

Hai cựu thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại Lào nhận nhà tình nghĩa từ Bộ trưởng Đinh La Thăng.

Hai cựu thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại Lào nhận nhà tình nghĩa từ Bộ trưởng Đinh La Thăng.

Cũng trong khuôn khổ của ngày hội, những hoạt động giao lưu, văn nghệ cùng các hoạt động tuyên truyền về ATGT đã được diễn ra thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người tham dự.

Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan cùng nghệ sỹ Chí Trung đã tham gia và giao lưu tại Ngày hội.

Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan cùng nghệ sỹ Chí Trung đã tham gia và giao lưu tại Ngày hội.

Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long cùng các vị lãnh đạo tham gia các hoạt động trong Ngày hội.

Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long cùng các vị lãnh đạo tham gia các hoạt động trong Ngày hội.

Sau 2 năm triển khai tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo, ngành GTVT đã góp phần giảm thiểu những mất mát đáng tiếc do TNGT với hơn 1.000 đơn vị máu mỗi năm. Cùng với đó là nhiều hoạt động tuyên truyền về ATGT, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân với bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông.

 V.T Vũ

Ý kiến của bạn

Bình luận