“Nông dân” Sóc Sơn với thú chơi xe đạp thể thao “hàng khủng”

Tác giả: Nguyễn Anh

saosaosaosaosao
Văn hóa 07/08/2022 07:10

Tạp chí GTVT - Nông dân thời đại mới, với hình ảnh sử dụng ô tô ra đồng, thể dục cũng bằng xe đạp "hàng khủng", không còn xa lạ .


 

Xe đạp ngày nay càng trở nên phổ biến, ngoài vấn đề rèn luyện thể lực thì nó cũng tạo nên sự phong phú đời sống tinh thần của con người. Thú chơi xe đạp thể thao trở lại, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phương thức vận động hiệu quả với những ích lợi không ngờ từ bộ môn này.

Những cung đường dốc ưa thích của dân xe đạp địa hình.

Những cung đường dốc ưa thích của dân xe đạp địa hình.

Với những lợi ích thiết thực từ môn xe đạp thể thao đem lại, kết hợp với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, các cung đường đẹp như mơ đi giữa bên là rừng thông và một bên nhìn xuống hồ sinh thái, với những khúc cua dốc gắt để đời tại đường lên tượng đài Thánh Gióng, Sóc Sơn. Với những lợi thế trên đã giúp cho Sóc Sơn trở thành điểm đến của nhiều người chơi xe đạp từ các vùng lân cận, lấy đây làm nơi tập luyện và tổ chức các giải đua xe đạp.

Bà con trao đổi kinh nghiệm khi tập luyện xe đạp thể thao.

Bà con trao đổi kinh nghiệm khi tập luyện xe đạp thể thao.

Đối với bà con nông dân Sóc Sơn thì môn xe đạp thể thao đã hình thành và gắp bó khá lâu, các thôn xóm đều có các nhóm chơi cùng nhau để tạo sự đoàn kết và trao đổi kinh nghiệm. Ngoài việc tập luyện để tăng thể chất thì các CLB xe đạp tại Sóc Sơn cũng thường xuyên tham gia các phong trào do các địa phương khác tổ chức.

Chiếc xe nhìn khá đơn giản cũng có giá trên 60 triệu đồng.

Chiếc xe nhìn khá đơn giản cũng có giá trên 60 triệu đồng.

Từ lúc chiếc xe đạp chỉ là phương tiện để tập luyện, giờ đây xe đạp trở thành một thú chơi tao nhã vừa sang trọng nhưng tính hiệu quả cũng rất cao. Không chỉ bản thân mà nhiều người còn rủ cả vợ hoặc chồng và con cái cùng đạp xe rèn luyện sức khỏe.

Các mẫu xe đạp được bà con tại Sóc Sơn lựa chọn cũng muôn hình muôn vẻ, có thể từ 5 đến 10 triệu, nhưng cũng có xe trị giá hàng trăm triệu đông. Giá thành của những chiếc xe đạp thể thao có thể ngày càng cao khi chủ nhân hiểu được giá trị an toàn của những phụ tùng mà họ nâng cấp cho chiếc xe của mình.

Anh Đạt với chiếc xe trị giá gần 90 triệu đồng.

Anh Đạt với chiếc xe trị giá gần 90 triệu đồng.

Lý giải vì sao chọn một chiếc xe đạp tốt loại đắt tiền để tập luyện thì rất nhiều bà con đều có ý kiến cho rằng “tiền nào của đó” và đầu tư cho xe đạp tập luyện chính là việc đầu tư chính đáng cho sức khỏe và sự an toàn của bản thân.

Anh Ngô Đình Toàn ( xã Mai Đình, Sóc Sơn) và chiếc xe đạp luyện tập của mình.

Anh Ngô Đình Toàn ( xã Mai Đình, Sóc Sơn) và chiếc xe đạp luyện tập của mình.

Anh Ngô Đình Toàn (xã Mai Đình, Sóc Sơn) chia sẻ: "mỗi người có một thú vui, người thì chứng khoán với sự may rủi, người thì thích cây cảnh, thú cảnh, người thì đam mê nhậu nhẹt..., nhiều khi bỏ ra hàng chục triệu đồng cho một bữa nhậu mà vẫn không có lợi cho sức khỏe, đây mình đầu tư cái xe đạp để rèn luyện thì sao phải tiếc.”

Anh Nguyễn Thành Chung ở xã Nam Sơn, Sóc Sơn.

Anh Nguyễn Thành Chung ở xã Nam Sơn, Sóc Sơn.

Cùng ý kiến với anh Toàn, anh Chung ở xã Nam Sơn cho hay:” Xe đạp đi đường đèo không hề đơn giản, nhất là khi đổ xuống những con dốc 10% như đường tượng đài Thánh Gióng hay dốc dài như Tam Đảo, do vậy đầu tư một chiếc xe tốt chính là đầu tư cho sự an toàn của bản thân và của đồng đội”. Được biết, anh Chung cũng là một người khá mạnh tay khi bỏ ra 150 triệu đồng để mua một chiếc xe đạp cũ là phương tiện tập luyên cho chính mình.

Chiếc xe của anh Chung dù mua cũ cũng có giá là 150 triệu đồng (đắt hơn khá nhiều mẫu xe tay ga cao cấp).

Chiếc xe của anh Chung dù mua cũ cũng có giá là 150 triệu đồng (đắt hơn khá nhiều mẫu xe tay ga cao cấp).

Có thể thấy bất cứ bộ môn nào đều khó có giới hạn, càng chơi đến tầm cao thì càng đòi hỏi nhiều về đầu tư, và xe đạp thể thao không nằm ngoài quy luật đó.

Ý kiến của bạn

Bình luận