'Sờ gáy' hàng loạt ôtô tải, xe bồn vào đường cấm ở Hà Nội

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
22/09/2020 05:48

Theo lãnh đạo đội CSGT số 6, việc xử lý các xe tải hoạt động trong giờ cấm, phố cấm thường gặp phải khó khăn do có ngươid đi theo lực lượng chức năng để tìm cách đối phó, thậm chí một số doanh nghiệp vì lợi nhuận, tiến độ công trình mà cố tình tiếp tay vi phạm.


20200907_211409
Lãnh đạo đội CSGT số 6 cho biết xe ben luôn tìm cách đối phó với CSGT

Vừa qua, đội CSGT số 6, thuộc Phòng CSGT công an Hà Nội thực hiện chuyên đề xử lý xe tải đi vào đường cấm, giờ cấm trên các tuyến đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phạm Hùng...(Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Đây là những tuyến đường mà Tạp chí GTVT từng phản ánh về tình trạng xe bồn, xe ben thản nhiên vượt đèn đỏ, chạy xe rầm rầm kéo vào nội đô khiến người đi đường hoảng sợ.

Đường Cầu Giấy-Xuân Thủy cấm xe tải nặng từ 1,25 tấn trở lên lưu thông từ 6 giờ sáng đến trước 21 giờ đêm. Tuy nhiên, từ khoảng 20 giờ, một số tài xế bắt đầu bất chấp, chạy xe vào tuyến đường này.

Trong tối 7/9, một tài xế xe ben chở đất (33 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội) bị CSGT lập biên bản vì đi vào đường cấm. Giải thích về hành vi vi phạm của mình, lái xe cho biết, đúng là 20 giờ chưa được phép chạy nhưng giờ chủ kêu chạy thì mình chạy chứ chẳng lẽ nói không chạy. Mình là tài xế chạy tiền lương đâu bao nhiêu, còn phải nuôi vợ con ở nhà nữa mà. Giờ bị phạt thì chắc chủ chịu chứ mình tiền đâu mà chịu".

Hay mới đây, tại nút giao thông Xuân Thủy- Phạm Hùng, tổ công tác thuộc đội CSGT số 6 đã lập biên bản xử phạt hàng chục trường hợp xe tải đi vào đường cấm. Các xe này lần lượt mang biển kiểm soát 29C-847.14, 29C-624.12, 29C-859.56, 29C-421.57...

20200907_202121
 
20200907_211652
Khi bị phạt, các tài xế đều cho biết có nắm quy định cấm lưu thông vào nội đô trong giờ cấm nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải chấp nhận

Với lỗi vi phạm trên, tài xế sẽ bị phạt tiền 1,5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng. Theo Phòng CSGT Hà Nội, đối với các phương tiện tái phạm nhiều lần, các đơn vị có nhiều phương tiện vi phạm, đơn vị này sẽ kiến nghị Sở GTVT thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, thu hồi phù hiệu phương tiện, từ chối cấp giấy phép lưu hành.

Trả lời Tạp chí GTVT, đại úy Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng đội CSGT số 6 khẳng định thời gian qua lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên. Tình hình vi phạm của xe tải nói chung, xe ben, xe bồn hoạt động trong khunh giờ cấm nói riêng trong thời gian qua trên địa bàn đơn vị đảm trách được xử lý nghiêm và có chiều hướng giảm rõ rệt thời gian gần đây. 9 tháng đầu năm, đội CSGT số 6 đã lập biên bản hàng trăm trường hợp xe ô tô lưu thông vào đường cấm.

Đại úy Chinh chia sẻ việc xử lý hiện có gặp khó khăn do hành vi vi phạm xảy ra trong khung giờ cao điểm, lực lượng CSGT đang thực hiện công tác chỉ huy, điều tiết giao thông ở các điểm khác. Đặc biệt, các chủ xe thường cử người đi theo lực lượng chức năng để tìm cách đối phó.

20200907_211724
Xử lý xe bồn, xe ben vi phạm là chuyên đề được thực hiện thường xuyên của CSGT

Trong khi xử lý thì tài xế kéo dài thời gian, gọi điện cho chủ... làm việc xử lý mất nhiều thời gian. Hoặc khi biết tổ chuyên đề của CSGT đứng ở đoạn đường này thì các xe rủ nhau đi tuyến đường khác để né CSGT. Ngoài ra một số doanh nghiệp vì lợi nhuận, tiến độ công trình mà cố tình tiếp tay vi phạm.

Đại úy Chinh nhấn mạnh đội CSGT số 6 sẽ tăng cường cán bộ, chiến sĩ trong khung giờ cao điểm, tăng cường xử lý kịp thời tình trạng xe vi phạm, hạn chế ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Đồng thời sẽ rà soát các doanh nghiệp vận tải thường xuyên vi phạm, xử lý mạnh tay với các trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm. Song song đó phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền vận động việc chấp hành luật giao thông đường bộ đến các tài xế xe tải và chủ doanh nghiệp trên địa bàn đơn vị đảm trách.

Ý kiến của bạn

Bình luận