Tài xế Việt mở đường cho xe cấp cứu trên cao tốc

03/12/2019 10:45

Nhiều tài xế cùng xuống xe mở lối cho xe cứu thương đi qua đoạn đường tắc dài trên cao tốc Dầu Giây.

Tôi xem nhiều bài viết hoặc video về việc tài xế nước ngoài nhường đường cho xe ưu tiên. Những đoạn phim đó không chỉ thể hiện việc dân xứ người hiểu và thực hiện văn hoá giao thông một cách văn minh, đầy đủ mà còn cho thấy cơ sở hạ tầng ở các quốc gia phát triển rất thuận tiện.

Sẽ không có gì đặc biệt nếu nhiều người bình luận so sánh và có những đánh giá kém về ý thức của người Việt khi tham gia giao thông. Nhưng thực tế chiều ngày 1/12, trên đường đi cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tôi chứng kiến hành động rất đáng được chia sẻ.

Tại đoạn đường dài vài km bị kẹt cứng cả giờ đồng hồ vì lý do tai nạn giao thông, cùng lúc đó, xe cấp cứu xuất hiện. Một số lái xe đã xuống đường hướng dẫn các xe khác đi sát vào lề để nhường khoảng trống ưu tiên cho xe cấp cứu đi qua. Cứ lần lượt, lần lượt từng xe mở đường nhanh nhất có thể.

Thật khó để so sánh cơ sở hạ tầng giao thông ở nước ta so với các nước phát triển khác, nhưng ý thức về văn hoá giao thông thì tôi nghĩ chắc chắn không kém đâu ạ.

Ý kiến của bạn

Bình luận