Tài xế xe sang BMW đánh võng, chèn ép người tham gia giao thông sau khi bị nhắc nhở

Tác giả: Nhị Hà

saosaosaosaosao
Bạn đọc 10/12/2021 12:52

Khi được nhắc nhở, người đàn ông điều khiển chiếc xe sang BMW tỏ ra không quan tâm, tiếp tục sử dụng điện thoại, đồng thời nhấn ga vượt lên trước rồi liên tục đánh võng, ép xe con vào dải phân...


Clip ghi lại hình ảnh chiếc xe sang BMW mang biển kiểm soát 30L-4915 liên tục đánh võng, chèn ép người tham gia thông trên cầu vượt Ngã Tư Sở.

Mới đây, cư dân mạng xã hội xôn xao về đoạn clip lan truyền trên một số diễn đàn, ghi lại tình huống tài xế xe sang BMW cố tình tạt đầu, đánh võng, chèn ép xe con gây mất an toàn giao thông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 9/12/2021 trên cầu vượt Ngã Tư Sở, hướng đi Sơn Tây – Hà Đông. Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình ghi lại, chiếc ô tô con do anh L.T.V (Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển khi đang di chuyển lên cầu vượt Ngã Tư Sở thì bị một xe sang BMW mang biển kiểm soát 30L-4915 đột ngột chuyển làn tạt đầu các phương tiện tham gia giao thông đi sau.

Tình huống bất ngờ khiến nhiều tài xế đang lưu thông cùng hướng hú vía, rất may đã không xảy ra tai nạn. Nhận thấy bất thường, anh L.T.V đã đuổi theo chiếc xe BMW thì thấy người đàn ông vừa điều khiển phương tiện vừa cắm cúi sử dụng điện thoại. Bức xúc trước hành vi lái xe ẩu, thiếu trách nhiệm khi tham gia giao thông, anh L.T.V đã hạ cửa kính xe và nhắc nhở: “anh lái xe kiểu gì thế!...anh say xỉn à?”

Tuy nhiên, người đàn ông điều khiển chiếc xe sang BMW tỏ ra không quan tâm, tiếp tục sử dụng điện thoại, đồng thời nhấn ga vượt lên trước rồi liên tục đánh võng, ép xe con vào dải phân cách khiến anh L.T.V loạng choạng, phanh gấp liên tục. Khi đến lối rẽ vào Khu đô thị Royal City – người này bẻ lái và phi vào khu đô thị.

PicsArt_12-10-12.12.30

Hình ảnh chiếc xe sang có dấu đi ẩu ẩu, thiếu trách nhiệm khi tham gia giao thông. Ảnh bạn đọc cung cấp.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng sớm trích xuất camera, truy tìm tài xế ô tô nói trên và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan tới vụ việc trên, sáng 10/12, trao đổi với PV Tạp chí GTVT, chỉ huy Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT Hà Nội cho biết, căn cứ hình ảnh người dân cung cấp, đơn vị sẽ kiểm tra, làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận