Tận thấy hàng trăm ô tô vi phạm “bức tử” lòng đường Nghiêm Xuân Yên, Hà Nội

Tác giả: Việt Đức

saosaosaosaosao
Bạn đọc 08/05/2022 14:13

Hàng trăm xe ô tô vi phạm dừng đỗ tràn lan tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ gây “bức tử” lòng đường Nghiêm Xuân Yên.


Theo ghi nhận trong nhiều ngày qua của PV Tạp chí Giao thông vận tải, khu vực trước cửa Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) nằm trên đường Nghiêm Xuân Yên luôn diễn ra tình trạng hàng trăm ô tô đỗ tràn vỉa hè, lòng đường gây ách tắc nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông bức xúc.

Theo ghi nhận trong nhiều ngày qua của PV Tạp chí Giao thông vận tải, khu vực trước cửa Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) nằm trên đường Nghiêm Xuân Yên luôn diễn ra tình trạng hàng trăm ô tô đỗ tràn vỉa hè, lòng đường gây ách tắc nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông bức xúc.

Phớt lờ biển báo cấm đỗ xe, hàng chục ô tô vẫn ngang nhiên vi phạm như chỗ không người

Phớt lờ biển báo cấm đỗ xe, hàng chục ô tô vẫn ngang nhiên vi phạm như chỗ không người

Theo quan sát của PV Tạp chí Giao thông vận tải, điểm nóng nhất là tại phía trước sảnh của 2 tòa CT12B và CT12C, hàng chục ô tô rồng rắn xếp hàng dừng đỗ tràn lan trên vỉa vè, lòng đường khiến giao thông trong khu vực trở nên vô cùng ngột ngạt.

Theo quan sát của PV Tạp chí Giao thông vận tải, điểm nóng nhất là tại phía trước sảnh của 2 tòa CT12B và CT12C, hàng chục ô tô rồng rắn xếp hàng dừng đỗ tràn lan trên vỉa vè, lòng đường khiến giao thông trong khu vực trở nên vô cùng ngột ngạt.

Ùn tắc liên miên tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yên do các xe dừng đỗ trước cửa các tòa chung cư của khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Ùn tắc liên miên tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yên do các xe dừng đỗ trước cửa các tòa chung cư của khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Các bãi trong xe máy trên vỉa hè cũng luôn trong tình trạng quá tải. Qua tìm hiểu của PV Tạp chí Giao thông vận tải, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ chỉ có 1 tầng hầm để gửi xe máy,  không có chỗ để xe ô tô. Trước đó, vào năm 2017, bãi đỗ xe ô tô bất hợp pháp trong khu vực đã được các cơ quan chức năng yêu cầu ngưng hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng đỗ xe trái phép trên vỉa hè dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yên vẫn công nhiên vi phạm nhưng vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Các bãi trong xe máy trên vỉa hè cũng luôn trong tình trạng quá tải. Qua tìm hiểu của PV Tạp chí Giao thông vận tải, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ chỉ có 1 tầng hầm để gửi xe máy, không có chỗ để xe ô tô. Trước đó, vào năm 2017, bãi đỗ xe ô tô bất hợp pháp trong khu vực đã được các cơ quan chức năng yêu cầu ngưng hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng đỗ xe trái phép trên vỉa hè dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yên vẫn công nhiên vi phạm nhưng vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Khung cảnh quá tải trong hầm xe của 3 tòa CT12A, CT12B và CT12C của khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Khung cảnh quá tải trong hầm xe của 3 tòa CT12A, CT12B và CT12C của khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Các xe ô tô thi nhau “ điền vào chỗ trống” từ lòng đường đến vỉa hè xung quanh các tòa chung cư của khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Anh Bùi Ngọc Sơn, cư dân sống tại tòa CT12C bức xúc:

Các xe ô tô thi nhau “ điền vào chỗ trống” từ lòng đường đến vỉa hè xung quanh các tòa chung cư của khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Anh Bùi Ngọc Sơn, cư dân sống tại tòa CT12C bức xúc: "Tôi sống ở đây được hơn 3 năm, nhưng ngày nào cũng thấy xe ô tô đỗ tràn lan trước sảnh mà không thấy cơ quan chức năng nào hay ban quản lý chung cư can thiệp. Không chỉ gây tắc đường, mất mỹ quan đô thị mà còn ồn ào mất trật tự, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân tại đây”.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận