Tặng hơn 100 áo phao cho chủ phương tiện khu vực lòng hồ Cấm Sơn

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 15/06/2022 09:27

Ban ATGT tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức trao hơn 100 áo phao cho chủ phương tiện đường thủy hoạt động trong vùng lòng hồ Cấm Sơn.


 

Đại diện các đơn vị trao áo phao, dụng cụ nổi cho chủ phương tiện thủy tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn.

Đại diện các đơn vị trao áo phao, dụng cụ nổi cho chủ phương tiện thủy tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn.

Ngày 14/6, Ban ATGT tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; Thanh tra giao thông và Ban ATGT huyện Lục Ngạn đã trao tặng hơn 100 áo phao, 36 phao tròn, 70 dụng cụ nổi cho 18 chủ phương tiện thủy hoạt động trong vùng lòng hồ Cấm Sơn.

Theo Ban ATGT huyện Lục Ngạn, trong hồ Cấm Sơn có hơn 20 phương tiện hoạt động chở khách tham quan, du lịch, tập trung chủ yếu ở xã Sơn Hải, Cấm Sơn, Tân Sơn. Việc trao tặng áo phao và phao cứu sinh, dụng cụ nổi giúp các chủ phương tiện bảo đảm an toàn cho khách, hạn chế thiệt hại các vụ tai nạn nếu xảy ra.

Chủ phương tiện bố trí áo phao, dụng cụ nổi phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch tại khu vực lòng hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn.

Chủ phương tiện bố trí áo phao, dụng cụ nổi phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch tại khu vực lòng hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn.

Ông Hoàng Văn Hải, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: Việc trao tặng áo phao, dụng cụ nổi cho các chủ phương tiện thủy hoạt động trong vùn lòng hồ Cấm Sơn là hoạt động thường xuyên, rất có ý nghĩa. Ban ATGT tỉnh đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn, hỗ trợ chủ phương tiện trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh. Kiên quyết xử lý các chủ bến, chủ phương tiện vi phạm điều kiện an toàn,chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT.

"Đồng thời, yêu cầu các chủ phương tiện phục vụ như cầu đi lại, tham quan của người dân, khách đi đường thủy tự giác chấp hành quy định an toàn khi đi tàu thuyền, không chủ quan, lơ là; mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi theo đúng quy định", ông Hoàng Văn Hải nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận