Tesla đầu tư thêm nhà máy tại Thượng Hải

Tác giả: Hải Nam

saosaosaosaosao
Thị trường 07/05/2022 09:30

Tạp chí GTVT - Tesla xác nhận kế hoạch xây dựng nhà máy thứ hai ở Thượng Hải, biến nơi đây thành trung tâm lắp ráp xe điện lớn nhất.

Tesla đang có kế hoạch tăng gấp đôi công suất sản xuất, bằng cách xây dựng một nhà máy mới, có thể bổ sung 450.000 xe vào sản lượng hàng năm của hãng ở Trung Quốc. 

2

Công ty cho biết họ sẽ xây dựng một nhà máy mới trên khu đất gần đó trong cùng khu vực, với công suất 450.000 xe hàng năm khi giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng hoàn thành. Tesla cho biết nhà máy ở Thượng Hải đã giao 484.100 xe trong cả năm 2021, chiếm 51,7% trong tổng số 936.000 lượt giao xe toàn cầu của Tesla năm ngoái.

Tại Trung Quốc, nhà máy Thượng Hải đã giao 321.000 xe Model 3 và Model Y cho khách hàng trong năm ngoái, trong đó có tới 163.130 xe được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Đức và Nhật Bản.

Mặc dù Tesla không đưa ra mốc thời gian cho việc mở rộng sản xuất, nhưng rõ ràng công suất của hãng tại Thượng Hải sẽ tăng lên gần 1 triệu xe sau khi hoàn thành.

Theo báo cáo, sản xuất xe điện Tesla ở Thượng Hải hiện đạt 80% công suất. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 1 năm 2022 của Tesla, Giám đốc điều hành Elon Musk chỉ đạo rằng nhà máy Trung Quốc sẽ phải đạt 100% công suất trong quý 2 năm nay.

Ý kiến của bạn

Bình luận