Thanh Hóa: Bắt tạm giam thanh niên "thông chốt" COVID-19

Tác giả: Dương Khuê

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 07/09/2021 20:14

Bất chấp cảnh sát vẫn bám vào cánh cửa xe, đối tượng cố tình "thông chốt" COVID-19 được khoảng 200 mét thì bị tổ công tác truy đuổi, bắt giữ.


 

9f6f9272fd570b095246 c
Hình ảnh lực lượng chức năng cố gắng khống chế tài xế chống người thi hành công vụ.

Sáng 6/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hà Minh Đạo sinh năm 1995, ở xã Điền Trung, huyện Bá Thước, Thanh Hóa về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ, ngày 5/9, tổ kiểm soát liên ngành do đồng chí Thượng úy Nguyễn Hồng Quân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, làm tổ trưởng đã dừng xe biển số 36C-145.62 do lái xe Hà Minh Đạo, sinh năm 1995 ở Làng Trúc, Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa điều khiển, trên xe chở bố là Hà Minh Lộc sinh năm 1971 ở cùng địa chỉ, di chuyển theo hướng từ tỉnh Hòa Bình đi huyện Bá Thước.

Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 liên ngành của tỉnh Thanh Hoá thuộc địa bàn thôn Biện, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế theo quy định thì chỉ có lái xe Đạo xuống xe khai báo y tế còn ông Lộc vẫn ngồi trên xe và không chịu xuống.

Sau khi lái xe Đạo khai báo y tế xong, lên xe có ý định đi tiếp, tổ kiểm soát yêu cầu Lộc chấp hành thì Lộc mới xuống và vào khai báo y tế. Sau khi khai báo xong, tổ kiểm soát dịch yêu cầu lái xe Đạo và Lộc ở lại để thông báo cho chính quyền địa phương nơi đến (huyện Bá Thước) nắm được theo hướng dẫn của Công điện khẩn số 25/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì lái xe Đạo và Lộc đi từ tỉnh Hải Dương về xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, lái xe Đạo và Lộc không chấp hành rồi lên xe.

Lúc này, xe của Đạo dừng đỗ ngày trên lòng đường Hồ Chí Minh, gây cản trở các phương tiện giao thông phía sau lưu thông, nên đồng chí Trịnh Hùng Hậu là cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh (thành viên tổ công tác) yêu cầu Đạo lên xe điều khiển xe đậu sát vào lề đường, nhường đường cho các phương tiện phía sau lưu thông.

Tuy nhiên, khi đồng chí Hậu đang giải thích cho Đạo nghe về trách nhiệm phải thực hiện khai báo y tế, thì Đạo đã bỏ chạy, nhảy lên xe và kéo mạnh cánh cửa xe, làm cánh cửa bên lái va trúng vào vùng đầu của đồng chí Hậu, đồng chí Hậu và một người khác trong tổ công tác đã giữ cánh cửa nhưng Đạo vẫn cố tình điều khiển xe bỏ chạy.

d3487c541371e52fbc60 (1)
Đối tượng Hà Minh Đạo tại cơ quan công an.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đạo về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, lái xe Hà Minh Đạo đã thừa nhận mọi hành vi chống người thi hành công vụ của mình để thông chốt kiểm soát. Hiện Công an huyện Thạch Thành đang tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận