Thông tin mới nhất về vụ TNGT tại Ninh Bình

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 14/06/2022 16:15

Thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua tại tỉnh Ninh Bình.


Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin chính thức do Ban ATGT tỉnh Ninh Bình cung cấp với Tạp chí Giao thông vận tải, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người thiệt mạng đêm qua (13/6) xảy ra vào 23h50 tại km 265+570 quốc lộ 1A (khu vực ngã 3 giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chinh 2, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách có giường nằm mang BKS 37B-028.06 và xe máy mang BKS 35H3-9850.

Xe khách có giường nằm được điều khiển bởi ông Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Xe di chuyển trên QL1A hướng đi Hà Nội.

Xe mô tô mang BKS 35H3-9850 được điều khiển bởi ông Vũ Minh Tam, sinh năm 1952 ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Xe di chuyển trên đường Tuệ Tĩnh đến QL1A rẽ trái về hướng Hà Nội.

Vụ va chạm đã khiến 4 người thiệt mạng, gồm 3 người ở tỉnh Nghệ An trên xe khách và người điều khiển xe máy ở tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó, có 5 người bị thương trên xe khách cùng ở Nghệ An; 2 phương tiện, 1 cột đèn chiếu sáng và 1 cột đèn tín hiệu bị hư hỏng.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban ATGT tỉnh Ninh Bình đã triệu tập họp khẩn cấp và trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết, điều tra vụ tai nạn giao thông theo quy định. 

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia tại hiện trường vụ tai nạn

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia tại hiện trường vụ tai nạn

Sáng nay (14/6), nhận được thông tin về vụ tai nạn này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia trực tiếp đến các gia đình nạn nhân để gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân tử nạn, động viên, chia sẻ với các nạn nhân bị thương. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng dẫn đầu.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu đội ngũ y tế của tỉnh dốc sức cứu chữa những nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viên đa khoa tỉnh. Đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương.

Ông Khuất Việt Hùng thông tin thêm, theo kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang làm việc với các cá nhân liên quan. Tài xế xe khách Nguyễn Ngọc Sáng không có nồng độ cồn trong cơ thể. Các cơ quan chức năng đang tập trung giải quyết vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng dẫn đầu đến chia buồn với tang quyến các nạn nhân

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng dẫn đầu đến chia buồn với tang quyến các nạn nhân

Danh tính 4 nạn nhân tử vong:

- Vũ Minh Tam, sinh năm 1952, phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Phan Uy Vũ, sinh năm 2010, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

- Nguyễn Tất Ngà, sinh năm 2002, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

- Nguyễn Tài Thái, sinh năm 2000, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên các nạn nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên các nạn nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Danh tính 5 nạn nhân bị thương:

- Lê Đức Hảo, sinh năm 2003, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

- Hoàng Tiến Thạch, sinh năm 2000, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

- Nguyễn Quốc Nhàn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

- Vũ Thị Lơn, sinh năm 1942, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

- Vũ Thị Lan, sinh năm 1959, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ý kiến của bạn

Bình luận