Bẩy nhiệm vụ trọng tâm để ngành GTVT hoàn thành giải ngân trên 422 nghìn tỷ đồng năm 2024

Bẩy nhiệm vụ trọng tâm để ngành GTVT hoàn thành giải ngân trên 422 nghìn tỷ đồng năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, nhiệm vụ giải ngân năm 2024 của ngành giao thông vận tải trên 422.000 tỷ đồng là rất lớn. Để thực hiện thành công, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Xã hội
Thủ tướng yêu cầu bổ sung hộ lan, hốc cứu nạn trên các tuyến cao tốc và quốc lộ

Thủ tướng yêu cầu bổ sung hộ lan, hốc cứu nạn trên các tuyến cao tốc và quốc lộ

Đây là chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngay sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế.

An toàn giao thông
Thủ tướng: 2024 là năm tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm

Thủ tướng: 2024 là năm tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nếu năm 2021-2022 là giai đoạn khởi động, chuẩn bị và phê duyệt dự án, năm 2023 triển khai đồng loạt thì năm 2024 được xác định là năm tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm.

Xã hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng lại đường găng tiến độ, phấn đấu rút ngắn thời gian sân bay Long Thành từ 3 đến 6 tháng.

Chính trị
Thủ tướng kiểm tra, thúc tiến độ Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra, thúc tiến độ Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ, Hà Nội và cơ quan liên quan sẽ tiếp tục gỡ vướng thúc đẩy dự án. Tuy nhiên, dự án đã kéo dài, do đó Chính phủ rất quan tâm vấn đề đẩy nhanh tiến độ, không để tiếp tục kéo dài, bởi càng kéo dài thì càng đội vốn, hiệu quả đầu tư thấp.

Xã hội
Gần 50% vi phạm giao thông ngày mùng 2 Tết là sử dụng rượu bia vẫn điều khiển xe

Gần 50% vi phạm giao thông ngày mùng 2 Tết là sử dụng rượu bia vẫn điều khiển xe

Chỉ trong ngày mùng 2 Tết, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý gần 4 nghìn trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

An toàn giao thông
Xử lý trên 3 nghìn "ma men" trong ngày 30 Tết

Xử lý trên 3 nghìn "ma men" trong ngày 30 Tết

Chỉ trong này nghỉ thứ 2 (ngày 30 Tết) lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý trên 3 nghìn "ma men" và phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy.

An toàn giao thông
CSGT toàn quốc xử lý trên 2.000 tài xế "ma men" trong ngày đầu nghỉ Tết

CSGT toàn quốc xử lý trên 2.000 tài xế "ma men" trong ngày đầu nghỉ Tết

Ngày nghỉ Tết đầu tiên (29 tháng Chạp), lực lượng CSGT toàn quốc xử lý trên 2.000 tài xế "ma men".

An toàn giao thông
Công điện khẩn của Thủ tướng: Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện ATGT dịp Tết

Công điện khẩn của Thủ tướng: Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện ATGT dịp Tết

Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 10/CĐ-TTg về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024.

Giao thông 24h
Rào đóng, xóa bỏ 10 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng

Rào đóng, xóa bỏ 10 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng

Năm 2023, đơn vị quản lý tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng đã chủ động phối hợp với các chi nhánh khai thác đường sắt, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua để triển khai thực hiện xóa bỏ được 10 lối đi tự mở.

An toàn giao thông