Thủ tướng Phạm Minh Chính thúc tiến độ tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/07/2022 10:51

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần phải tập trung hoàn thành tuyến số 1, giảm các thủ tục hành chính, rườm rà để đẩy nhanh tiến độ dự án.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thị sát tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thị sát tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TP.HCM.

Ngày 27/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thị sát tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TP.HCM. Tham dự buổi thị sát có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn.

Báo cáo tiến độ dự án tuyến metro số 1, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết: “Hiện tại trên công trường metro số 1 có hơn 2.180 kỹ sư đang làm việc để đưa dự án về đích theo tiến độ. Để chuẩn bị vận hành, khai thác thương mại, hiện chủ đầu tư cũng đã trình UBND Thành phố đề án khai thác thương mại dịch vụ tuyến metro số 1. Thành phố đang lấy ý kiến của các sở ngành để xem xét phê duyệt.

Ông Bùi Xuân Cường (đội mũ), Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM báo cáo tiến độ dự án với Thủ tướng.

Ông Bùi Xuân Cường (đội mũ), Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM báo cáo tiến độ dự án với Thủ tướng.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ dự án metro số 1 và các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần phải tập trung hoàn thành tuyến số 1, làm chỗ nào phải xong chỗ đó. Đối với các dự án tiếp theo, cần giảm các thủ tục hành chính, rườm rà để đẩy nhanh tiến độ.

Thủ tướng đề nghị TP.HCM làm việc với Bình Dương để kéo dài tuyến Metro số 1. Đồng thời thúc đẩy triển khai nhanh tuyến 3A (Bến Thành - Tân Kiên), từ đó nghiên cứu kéo dài metro từ Bình Chánh đi Cần Thơ.

Ngoài ra Thủ tướng cũng đề nghị Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nghiên cứu, tài trợ TP.HCM thực hiện một số tuyến metro khác vì đã có kinh nghiệm làm tuyến số 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần phải tập trung hoàn thành tuyến số 1, giảm các thủ tục hành chính, rườm rà để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần phải tập trung hoàn thành tuyến số 1, giảm các thủ tục hành chính, rườm rà để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án metro số 1 với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, dài gần 20km, từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức) với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án khởi công năm 2012 và hiện đạt 91% tổng khối lượng, dự kiến chạy thương mại cuối năm 2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận