Trung úy công an dũng cảm cứu 2 cháu nhỏ bị lật thuyền

04/05/2018 06:05

Đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở bến thuyền Tràng An (Ninh Bình), thấy 1 chiếc thuyền chở du khách bị lật úp khiến nhiều người gặp nạn, trung úy Nguyễn Văn Hưởng đã dũng cảm nhảy xuống nước cùng cứu người.

 

Trung úy công an dũng cảm cứu 2 cháu nhỏ bị lật th
Khu vực bến thuyền Tràng An - Ninh Bình, nơi trung úy Nguyễn Văn Hưởng dũng cảm lao xuống sông cứu du khách bị lật thuyền

Trong buổi biểu dương gương người tốt việc tốt góp phần đảm bảo văn hóa, văn minh, an toàn lễ hội du lịch Bái Đính - Tràng An (Ninh Bình) năm 2018, trung úy Nguyễn Văn Hưởng, cán bộ Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đã được Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tặng giấy khen vì đã hành động dũng cảm cứu 2 cháu nhỏ khỏi chết đuối trên bến thuyền Tràng An.

Trước đó, vào ngày 11-3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại bến thuyền Tràng An (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), trung úy Hưởng phát hiện 1 chiếc thuyền chở khách du lịch bị mất cân bằng, tròng trành. Số du khách trên thuyền, trong đó có cả trẻ em, hoảng loạn khiến chiếc thuyền bị lật úp.

Thấy vậy, trung úy Hưởng đã lao xuống dòng nước cùng với lực lượng hỗ trợ nhanh chóng giúp đỡ, hướng dẫn những người gặp nạn bình tĩnh, tìm cách thoát vào bờ, đồng thời cứu và đưa 2 cháu nhỏ vào bờ an toàn.

Trung úy Nguyễn Văn Hưởng (thứ 3 từ trái qua) được Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tặng giấy khen vì hành động dũng cảm của mình

Hành động dũng cảm của trung úy Nguyễn Văn Hưởng được rất nhiều người chứng kiến vụ việc tại khu vực bến thuyền Tràng An tán dương và nể phục.

Ý kiến của bạn

Bình luận