Ùn tắc nghiêm trọng vì đỗ xe "vô đối"

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Bạn đọc 10/11/2020 06:55

Tình trạng ô tô chiếm lòng đường làm nơi đậu đỗ xe, gây ùn tắc và mất ATGT diễn ra phổ biển tại nút giao thông Nghiêm Xuân Yêm - cầu Dậu.

IMG_20201109_233207

Nút giao thông Nghiêm Xuân Yêm - cầu Dậu liên tục xảy ra tắc nghẽn trong giờ cao điểm

Cụ thể, tại nút giao thông cầu vượt hồ Linh Đàm Nghiêm Xuân Yêm - cầu Dậu liên tục xảy ra tắc nghẽn, khiến người tham gia giao thông lưu thông qua đây luôn phải “chôn chân”. Chỉ mới 7h sáng, bất chấp nỗ lực của 4 Cảnh sát giao thông căng mình phân luồng ở nút giao thông này, đường tắc vẫn hoàn tắc.

Một cán bộ CSGT phụ trách địa bàn cho biết, từ khi cầu vượt hồ Linh Đàm hoàn thành, nhiều người đã lựa chọn đây là đường đi chính, để tránh đường Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, dẫn đến xung đột giao thông. “Tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, nhất là khung giờ 7h30 - 9h và 16h - 19h. Ngày nào chúng tôi tập trung tối đa để phân luồng, nhưng cũng không thuyên giảm”, một cán bộ CSGT phụ trách địa bàn nói.

Theo tìm hiểu của PV, có nhiều nguyên nhân khiến khu vực nút giao cầu vượt hồ Linh Đàm - Nghiêm Xuân Yêm - cầu Dậu hay xảy ùn tắc.

Đầu tiên là mật độ tham gia giao thông cao, nút giao thông Nghiêm Xuân Yêm đoạn qua tòa nhà từ CT1 đến CT4 - KĐT Bắc Linh Đàm vốn đã đông đúc, đường lại bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe. Cùng đó, rất nhiều phương tiện ô tô ngang nhiên dừng đỗ thành hàng dài phía dưới lòng đường để vào các quán ăn, nhà hàng gần đó.

IMG_20201109_233205

Trên đường Nghiêm Xuân Yêm, cả chục chiếc ô tô vô tư dừng, đỗ chiếm gần 1/3 diện tích mặt đường, bất chấp hàng loạt biển báo cấm dừng dọc tuyến phố.

IMG_20201109_233158

Vào buổi sáng, chiều hàng ngày, tuyến đường thường xuyên tê liệt bởi tình trạng ô tô phủ kín đường để vào các quán ăn, nhà hàng gần đó

Bà Lê Thị M., một cán bộ hưu trí trú tại phường Đại Kim than thở: "Ngày nào cũng vậy, cứ mở mắt ra là lòng đường trước tòa nhà CT4B - khu đô thị Bắc Linh Đàm nói riêng và dọc tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm nói chung đã bị hàng trăm ô tô ngang nhiên chiếm dụng làm nơi đỗ xe 24/7, diện tích mặt đường từ 3 - 4 làn bị thu hẹp chỉ còn 1 - 2 làn trong sự “thờ ơ” của lực lượng chức năng".

"Dù các biển báo cấm dừng, đỗ đã được các đơn vị chức năng lắp đặt dọc tuyến đường, song từng đoàn xe ô tô vẫn nối đuôi nhau vi phạm, ngang nhiên biến lòng đường thành nơi đỗ xe công cộng. Đây là lý do khiến tuyến đường luôn trong tình trạng ùn tắc cục bộ", bà M. bức xúc".

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, đại diện Đội TTGT quận Hoàng Mai (Sở GTVT Hà Nội) thừa nhận, vào khung giờ cao điểm nhiều phương tiện ô tô vẫn đỗ tùy tiện tại nút giao thông Nghiêm Xuân Yêm - cầu Dậu. Từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường này Đội TTGT quận Hoàng Mai phối hơp với công an phường Đại Kim đã xử lý hàng chục trường vi phạm.

“Trước sức ép ùn tắc giao thông tại khu vực này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch, mở đợt cao điểm xử lý các xe ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ  để đường thông thoáng hơn", đại diện Đội TTGT quận Hoàng Mai thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận