Xe ô tô chở 30 người, đổ đèo Tam Đảo mất lái, rơi xuống vực

Tác giả: Nguyễn Anh

saosaosaosaosao
Lái xe an toàn 29/05/2022 18:46

Tạp chí GTVT - Xe ô tô chở 30 người đi du lịch ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang trên đường trở về thì bị mất lái, rơi xuống vực.


 Chiều tối  ngày 29/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông đang tổ chức luồng giao thông, phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ xe khách chở 30 người rơi xuống vực ở Tam Đảo.

Xe nghi ngờ bị mất phanh.

Xe nghi ngờ bị mất phanh.

Thông ban đầu được xác định, xe khách 29 chỗ BKS 29B-029.74 do anh Nguyễn Quang Cường (trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển đang trên đường từ thị trấn Tam Đảo đi thành phố Vĩnh Yên thì bị mất lái đâm vào taluy âm, rồi rơi xuống vực cách mặt đường khoảng 4-5m.

Trên xe ô tô có tổng cộng 30 người ,

Trên xe ô tô có tổng cộng 30 người ,

Vụ tai nạn xảy ra tại Km 18+450 đường Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo khiến 2 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu; một số hành khách khác bị xây xước nhẹ. Xe ô tô bị hư hỏng.

Lực lượng Công an đã có mặt kịp thời đưa các nan nhân đi cấp cứu.

Lực lượng Công an đã có mặt kịp thời đưa các nan nhân đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô có 30 người (bao gồm lái xe và một phụ xe), đang trên đường đi du lịch trở về, theo xác mình của (PV) Tạp chí - GTVT thì hầu hết bà con trên xe đều là người huyện Sóc Sơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và đang tiến hành điều tra giải quyết vụ việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận