Xử lý hơn 1.300 xe quá khổ, quá tải vi phạm

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 28/06/2022 15:05

Theo thống kê Cục CSGT (Bộ Công an), trong 5 ngày đầu mở đợt cao điểm, toàn quốc đã xử lý 1.315 trường hợp vi phạm.


 

Lực lượng CSGT tiến hành cân để xử lý các xe quá tải.

Lực lượng CSGT tiến hành cân để xử lý các xe quá tải.

Cụ thể, tính trong 5 ngày ra quân thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về mở cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm TTATGT, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 1.315 trường hợp vi phạm, phương tiện chở quá tải, 273 trường hợp quá khổ, 215 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện.

Trên cơ sở xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng đã yêu cầu hạ tải 423 trường hợp và tháo, cắt thùng xe vi phạm với 91 trường hợp; đã gửi, thông báo tới cơ quan đăng kiểm 46 trường hợp, phạt tiền 8,319 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 520 trường hợp.

Trên các tuyến đường cao tốc đã phát hiện, xử lý 52 trường hợp xe quá tải, buộc cắt thành thùng cơi nới trái phép 13 trường hợp.

Riêng ngày 25/6, lực lượng CSGT trên các tuyến cao tốc đã phát hiện 16 xe chở quá trọng tải, tổ chức cắt thành thùng 8 xe cơi nới trái phép.

 

Lực lượng CSGT Hà Nội đo thùng cơi nới để làm căn cứ xử lý vi phạm.

Lực lượng CSGT Hà Nội đo thùng cơi nới để làm căn cứ xử lý vi phạm.

 

Còn trên địa bàn TP.Hà Nội, theo thống kê của Phòng CSGT (Công an Hà Nội), trong 5 ngày qua, lực lượng chức năng đã xử lý gần 200 vi phạm về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ.

Đại tá Vũ Quang Thái, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, để phát hiện, xử lý với các trường hợp xe chở quá tải, xe cơi nới thành thùng, lực lượng chức năng trên các tuyến cao tốc đã tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức mật phục để phát hiện vi phạm. Đa phần các tài xế, chủ xe vi phạm đều chây ỳ không hợp tác, cố thủ trên xe hoặc bỏ xe đi. CSGT phải mất nhiều thời gian, kiên trì, quyết liệt vận động, thuyết phục các đối tượng này chấp hành việc cân tải trọng và cắt thành thùng cơi nới trái phép.

"Với tinh thần quyết liệt xử lý đến cùng, xe quá tải, cơi nới thành thùng sẽ không còn “cửa” đi vào cao tốc", Đại tá Vũ Quang Thái khẳng định.

Ý kiến của bạn

Bình luận