Xử phạt nghiêm minh, xe quá khổ quá tải vắng bóng

Pháp luật giao thông 14/08/2022 17:55

Sau gần 2 tháng, đồng loạt các đơn vị, lực lượng CSGT, TTGT Quảng Nam ra quân, quyết liệt xử lý, tình trạng xe quá khổ, quá tải, hoạt động trên các tuyến giao thông cơ bản “hạ nhiệt”, các trường hợp vi phạm ATGT, các vụ TNGT cũng giảm so với tháng liền kề trước đây.

 

Lực lượng CSGT Đội 2, phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam sử dụng cân tải trọng xách tay kiểm soát tải trọng xe trên tuyến QL14B.

Lực lượng CSGT Đội 2, phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam sử dụng cân tải trọng xách tay kiểm soát tải trọng xe trên tuyến QL14B.

Các trường hợp vi phạm ATGT “hạ nhiệt”

Những ngày qua, đi dọc trên tuyến QL1, QL14B, QL14H, các tuyến đường nhánh tỉnh lộ ĐT 609, PV Tạp chí GTVT ghi nhận xe ben chở đất đá, cát sỏi, hàng hóa chấp hành tốt pháp luật về TTATGT, quy định hoạt động vận tải hàng hoá. Xe chở đất đá, cát sỏi từ các mỏ khai thác, bến bãi đến các công trình xây dựng, phục vụ thi công các dự án. Hàng hoá được chất ngang kích thước thành thùng, phủ bạt che chắn cẩn thận, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trên các tuyến đường xe lưu thông nền nếp, trật tự, gây mất trật tự ATGT như trước đây. Các phương tiện cơ nới thành thùng chủ xe, tài xế cũng đã cắt bỏ, thực hiện cam kết với lực lượng CSGT, TTGT. Những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật TTATGT được lực lượng chức năng phát hiện đều xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam, từ ngày 20/6 đến nay, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam phát hiện và xử phạt 341 trường hợp xe quá khổ, quá tải, cơi nới. 

Kết hợp TTKS, xử lý vi phạm, các đơn vị, lực lượng còn tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về TTATGT  cho các doanh nghiệp đăng ký hoạt động vận tải ở địa bàn huyện Nam Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và các đơn vị, chủ xe ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế có hoạt động vận tải trên tuyến.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý xe quá tải, quá khổ ở huyện Đại Lộc.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý xe quá tải, quá khổ ở huyện Đại Lộc.

Bên cạnh xử lý xe quá tải, quá khổ, lực lượng CSGT, TTGT tỉnh Quảng Nam luôn có mặt tại các điểm điểm nóng thưởng xuyên xảy ra TNGT để phân luồng, kiểm tra. Thường xuyên tổng kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ trên các tuyến đường thành phố, thị xã, huyện nhằm đảm bảo ATGT, TTATGT.

Cụ thể, trong 40 ngày qua trên địa bàn xảy ra 19 vụ TNGT khiến 14 người chết, 8 người bị thương, làm hư hỏng 27 phương tiện, gây thiệt hại 494,5 triệu đồng, đường sắt, đường thủy không xảy ra vụ TNGT nào. Lập biên bản xử lý 2.532 trường hợp, với số tiền phạt 4,940 tỷ đồng, tước GPLX  330 trường hợp, tạm giữ 760 phương tiện. Trong đó xử phạt nồng độ cồn 340 trường hợp, vi phạm tốc độ 48 trường hợp.

Kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nhằm thực hiện kế hoạch của Bộ công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã phân công lãnh đạo các phòng trực tiếp đến kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn CBCS, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm TTATGT.

“Qua gần hai tháng thực hiện đợt cao điểm, tình hình hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ trên địa bàn đã ổn định, đi vào nề nếp, trật tự. Tình trạng phương tiện chở hàng hóa quá khổ quá tải giảm hẳn, tài xế, chủ xe chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT,  không xảy ra TNGT nghiêm trọng, tình trạng phương tiện cơi nới, chở quá kích thước, quá tải đã được kiểm soát”, thượng tá Nhân nói. 

Tuyên truyền các chủ nhà hàng chấp hành nghiêm luật phòng chống rượa bia để tránh TNGT.

Tuyên truyền các chủ nhà hàng chấp hành nghiêm luật phòng chống rượa bia để tránh TNGT.

Tháng nào cũng là cao điểm

Theo Thượng tá Nhân, thực hiện kế hoạch 299/KH-BCA-C08 của Bộ công an, chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam về đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm ANTT, ATGT trên địa bàn. Đơn vị đã huy động tất cả các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phối hợp với TTGT tỉnh, lực lượng huyệ/thị xã/thành phố bám sát địa bàn, khu vực trọng điểm, các ‘điểm nóng' về TTATGT.

"Để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, cán bộ chiến sĩ CSGT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh công an nhân dân, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an về phòng ngừa sai phạm, tiêu cực. Công tác điều tra cơ bản nắm tình hình tuyến, địa bàn, đối tượng, thời gian của từng nhóm hành vi vi phạm được thực hiện cụ thể", Thượng tá Nhân nói.

CSGT xử phạt 341 trường hợp xe quá khổ, quá tải, cơi nới.

CSGT xử phạt 341 trường hợp xe quá khổ, quá tải, cơi nới.

Thượng tá Nhân cho biết: Ngoài việc kiểm tra, xử lý những vị phạm, lực lượng CSGT, TTGT, đơn vị các địa phương còn xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân kinh doach vận tải, dịch vụ ăn uống ... tự giác chấp hành đúng quy định, ủng hộ lực lượng chức năng, góp phần thực hiện hiệu quả đợt cao điểm.

Tổ chức cho các tài xế, doanh nghiệp và chủ phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về vận chuyển hàng hóa, tải trọng của phương tiện. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, tổ chức các chương trình trao mũ bảo hiểm miễn phí, phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân. 

ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo ANTT, ATGT và vệ sinh ATTP.

ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo ANTT, ATGT và vệ sinh ATTP.

Thượng tá Nhân nhìn nhận, sau những đợt ra quân kiểm tra, kiểm soát liên tục, quyết liệt xử phạt những trường hợp vi phạm, nên đến nay, tình hình TTATGT, hoạt động vận tải hàng hoá, xe chở cát sỏi, vật liệu xây dựng trên địa bàn Quảng Nam đã đi và nề nếp và được kiểm soát tốt. 

"Tuy nhiên, không vì thế mà công tác kiểm tra, kiểm soát được chủ quan, buông lỏng, mà ngược lại, phải tăng cường, đẩy mạnh hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chuyên nghành duy trì kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, điểm nóng vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT, TTATGT. Với tiêu chí tháng nào cũng là tháng cao điển, chúng hy vọng sẽ sớm từng bước thay đổi nhận thức cho người dân, người tham gia giao thông, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm đảm bảo ATGT, TTATGT", Thượng tá Nhân nhấn mạnh. 

Ý kiến của bạn

Bình luận