Sông Sài Gòn hạn chế tàu thuyền lưu thông nhiều vị trí để thi công

Giao thông 24h 04/12/2022 12:36

Các vị trí hạn chế giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn đều phục vụ thi công chống sạt lở bờ sông, thời gian hạn chế đến cuối tháng 12/2022 hoặc gần cuối tháng 1/2023.

Sông Sài Gòn hạn chế tàu thuyền lưu thông nhiều vị trí  - Ảnh 1.

Một đoạn sông Sài Gòn thuộc địa phận TP.HCM - Ảnh: Kiên Cường

Theo Sở GTVT TP.HCM và Trung tâm Quản lý đường thủy (trực thuộc Sở GTVT TP.HCM), trên tuyến đường thủy quốc gia sông Sài Gòn thuộc địa phận TP.HCM vừa triển khai hạn chế giao thông đường thủy tại 4 khu vực để phục vụ thi công công trình lấp hố xói, chống sạt lở bờ sông. Có khu vực hạn chế giao thông đến cuối tháng 12/2022 hoặc gần cuối tháng 1/2023.

Cụ thể, tại bờ trái sông Sài Gòn thuộc địa phận phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM có công trình lấp hố xói bờ trái sông do Trung tâm Quản lý đường thủy làm chủ đầu tư, hạn chế giao thông thủy đến 28/12/2022.

"Tại khu vực hạn chế giao thông đường thủy có bố trí hệ thống biển báo hiệu, cùng 2 phao báo hiệu giới hạn vùng nước thi công có gắn đèn tín hiệu ban đêm ở vị trí đầu và cuối công trình.

Các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao thông thủy và báo hiệu đường thủy tại khu vực công trình", theo Trung tâm Quản lý đường thủy.

Tương tự, tại khu vực kho xăng Quân đội, thuộc địa phận phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM cũng đang thi công lấp hố xói nên hạn chế giao thông thủy đến 30/12/2022. Khu vực cách thượng lưu và hạ lưu công trình thi công khoảng 50m được bố trí 2 phao báo hiệu giới hạn vùng nước bên bờ phải của luồng chạy tàu sông Sài Gòn, có gắn tín hiệu ban đêm theo quy định.

Tại bờ trái sông Sài Gòn hạ lưu cầu Bình Phước cũng đang thi công lấp hố xói. Phía đầu và cuối công trình được bố trí 2 phao giới hạn vùng nước thi công có gắn tín hiệu ban đêm để hạn chế giao thông thủy đến 26/12/2022. 

Trong khi đó, phía bờ phải sông Sài Gòn đoạn cách ngã ba sông Sài Gòn – Rạch Chiếc khoảng 500m về phía thượng lưu đang thi công công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) thuộc phường 28, quận Bình Thạnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Để phục vụ thi công, vùng nước khu vực trên cũng hạn chế giao thông đường thủy, dự kiến đến 20/1/2023. Các phương tiện thủy khi lưu thông qua đây, đặc biệt là ban đêm, cần tăng cường quan sát, cảnh giới để vận hành phương tiện bảo đảm an toàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận