Lâm Đồng: 2 ngày 3 vụ tai nạn, 9 người tử vong

20/06/2016 14:56

Chỉ trong hai ngày từ ngày 18 - 19/6, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn khiến 9 người tử vong. Trong đó, vụ tai nạn thương tâm nhất xảy ra tại đèo Prenn (TP. Đà Lạt) khiến 7 người tử vong tại chỗ, một tài xế nguy kịch.

Va chạm giữa xe khách và xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Trước đó, sáng ngày 18/6, trên Quốc lộ 20 (đoạn đi qua thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai), xe khách (loại 30 chỗ) mang biển kiểm soát 63B-004... do một tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiến từ TP. Đà Lạt đi TP. HCM.

Tới địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe máy (không có BKS) do anh Nguyễn Bảo Nghĩa (41 tuổi, ngụ thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) điều khiển đang chở sầu riêng chạy từ nhà ra Quốc lộ 20. Cú va chạm mạnh khiến anh Nghĩa chết tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm xe và kéo đi gần 25m bị hư hỏng nặng. Riêng xe khách bị hư hỏng nhẹ phần đầu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ghi nhận, xử lý.

Xe khách lao xuống mương, 1 người chết, nhiều người bị thương

Khoảng 11h25 ngày 19/6, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thôn Tân Phú 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh). Tại thời điểm trên, xe khách du lịch (loại 24 chỗ) do tài xế tài xế Lương Văn Giàu (44 tuổi, ngụ TP Bến Tre) điều khiển theo hướng từ TP. Đà Lạt - TP. HCM thì xảy ra va chạm, tông vào chiếc xe máy do Nguyễn Quang Trung (60 tuổi, ngụ tại thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc) điều khiển hướng cùng chiều. 

 2 ngày xảy ra 3 tai nạn, 9 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cú va chạm mạnh khiến ông Trung bị hất vang xuống đường, xe khách kéo le, đè nát xe máy và lao xuống mương.

Tại hiện trường, xe khách bị lật ngang, phần đầu của xe nằm dưới mương, kính xe bể và đồ đạc của hành khách bị vương vãi khắp nơi. Riêng chiếc xe máy bị đề nát. Vụ tai nạn nghiêm trọng trên, ít nhất 3 người trên xe khách bị thương trong vụ tai nạn và được đưa đi cấp cứu, riêng ông Trung đã tử vong tại bệnh viện.

Va chạm giữa hai xe khách, 7 người chết, 1 người nguy kịch

Cũng trong ngày 19/6, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, hàng chục người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có một trường hợp nguy kịch.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 19.6, trong lúc lưu thông từ TP. Đà Lạt xuống đèo Prenn Đà Lạt, xe khách BKS 60B-029... của Công ty du lịch Lê Mỹ, do tài xế Trần Ngọc Quang (SN 1979) điều khiển, trên xe chở trên 40 người đã tông vào xe khách BKS 86B-007... của Công ty Thanh Lịch do tài xế Nguyễn Dương Tâm điều khiển hướng ngược lại. 

2  2 ngày xảy ra 3 tai nạn, 9 người tử von
Vụ tai nạn thương tâm khiến 7 người tử vong

Cú va chạm mạnh đã khiến một công nhân thi công nâng cấp đoạn đường nay cùng 6 du khách trên xe Công ty Thanh Lịch cùng một công nhân tử vong tại chỗ. Riêng nạn Trần Ngọc Quang bị chấn thương sọ não đang nguy kịch.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đèo Prenn, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 20/6, sẽ cấm toàn bộ xe khách di chuyển một lên Đà Lạt bằng đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn giao thông cho đèo Prenn, đang thi công, nâng cấp. 

Theo đó, để lên TP. Đà Lạt xe khách sẽ đi đường đèo Mimosa. Tuy nhiên, khi rời TP. Đà Lạt, toàn bộ xe khách vẫn sẽ đi bằng đường đèo Prenn.

Ý kiến của bạn

Bình luận