10 thương hiệu ô tô được khách Việt mua nhiều nhất năm 2023

Tác giả: An Nhi

saosaosaosaosao
Thị trường 19/01/2024 14:00

Hyundai soán ngôi vương doanh số của Toyota trong khi Ford bứt tốc ngoạn mục để trở thành thương hiệu ô tô được ưa chuộng thứ 4 năm 2023 tại Việt Nam.

Thương hiệu Hyundai được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất năm 2023.

Thương hiệu Hyundai được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất năm 2023.

Trong bối cảnh sức mua ô tô trên toàn thị trường năm 2023 sụt giảm mạnh 25,4% so với năm trước, bảng xếp hạng 10 thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất theo đó cũng thay đổi đáng kể.

Rõ rệt nhất là màn soán ngôi của Hyundai. Liên doanh Hàn Quốc bán được 67.450 xe trong năm 2023, cao hơn khoảng 10.000 chiếc so với đối thủ đến từ Nhật Bản, qua đó giúp Hyundai chính thức trở thành thương hiệu ô tô đắt khách nhất thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, màn soán ngôi của Hyundai lại chủ yếu đến từ việc Toyota "tự thua". So với năm trước, doanh số của Toyota Việt Nam đã sụt giảm sâu đến 37%, chỉ đạt 57.414 chiếc so với con số 91.115 chiếc đạt được trong năm 2022. Tỷ lệ sụt giảm của Toyota thuộc nhóm sâu nhất thị trường. Trong khi đó, Hyundai Thành Công chỉ sụt giảm 17,3%.

Ấn tượng nhất là màn bứt tốc của Ford. Nhìn vào bảng xếp hạng có thể thấy rất rõ Ford là thương hiệu duy nhất tăng trưởng doanh số trong năm 2023 đầy giông bão vừa qua.

Cụ thể, hãng xe Mỹ đã bán ra thị trường 38.322 chiếc trong năm 2023, tăng trưởng đến 32,8% so với năm 2022. Tỷ lệ tăng trưởng này vốn dĩ đã là rất đáng kể trong bối cảnh bình thường. Thế nhưng, khi đặt trong bối cảnh sụt giảm sâu của toàn thị trường, cú bứt tốc của Ford càng cho thấy sự khác biệt. Có thể nói, Ford là trưởng hợp cá biệt tận dụng được cơ hội bứt phá ngay trong không gian hỗn loạn.

Một số thương hiệu nằm trong Top 10 như Thaco Truck, Suzuki hay Isuzu chủ yếu nhờ các dòng xe tải và xe thương mại. Đây vốn là nhóm ô tô ít chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm chung của thị trường.

Top 10 thương hiệu ô tô được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất năm 2023 cũng vắng bóng VinFast. Sở dĩ VinFast không xuất hiện trong danh sách là bởi hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup không công bố sản lượng bán hàng riêng tại Việt Nam. Theo số liệu mới cập nhất của VinFast, hãng xe này đã bàn giao tổng cộng 34.855 chiếc ô tô điện đến tay khách hàng trên toàn cầu.

10 thương hiệu ô tô được khách Việt mua nhiều nhất năm 2023- Ảnh 2.