Ảnh: Đường phố Thủ đô "ngộp thở" trước ngày nghỉ lễ 2/9

Sự kiện 31/08/2022 19:29

CSGT TP Hà Nội vừa đưa ra khuyến cáo để người dân có lộ trình ra/vào thành phố phù hợp nhất trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.


VIDEO: Lực lượng chức năng "căng mình" điều tiết giao thông tại cửa ngõ Pháp Vân - Ngọc Hồi

Cửa ngõ Thủ đô bắt đầu "nóng"

Lưu thông qua cửa ngõ Hà Nội dịp Lễ, đi đường nào tốt nhất? - Ảnh 2.

Chiều 31/8, một ngày trước đợt nghỉ lê Quốc khánh 2/9, PV Tạp chí Giao thông vận tải ghi nhận tại cửa ngõ Pháp Vân - Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai; đường Nguyễn Văn Linh, đầu QL5; khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm; tuyến đường Quang Trung, quận Hà Đông nối QL6 và QL21;… dòng người đổ về quê nghỉ lễ đông đúc ngộp thở. Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy và ô tô cá nhân.

Bến xe Mỹ Đình chiều ngày 31/8, lượng hành khách tăng đột biến so với thường ngày

Tại bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, Long Biên,… từ 14h chiều 31/8, CSGT phối hợp cùng công an địa bàn, Thanh tra GTVT,… chủ động phân luồng, không để tình trạng xe chạy "rùa bò" gây ùn tắc. Thời điểm người dân bắt đầu di chuyển về quê theo các cửa ngõ Thủ đô cũng là thời điểm tan tầm nên phương án phòng chống ùn tắc đã được triển khai với nhiều lực lượng.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ 6 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, ngoài lực lượng cắm chốt tại các điểm lên xuống đường Vành đai 3 từ chân cầu Thăng Long đến nút giao đầu Đại lộ Thăng Long, đơn vị đã tổ chức nhiều tổ tuần tra sẵn sàng hướng dẫn người và phương tiện di chuyển về hướng QL32, qua cầu Thăng Long đi các tỉnh vùng Tây Bắc và hướng vành đai 3 đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được thuận lợi. Đề phòng các sự cố va chạm liên hoàn, tai nạn, đơn vị đã bố trí thêm xe cẩu sẵn sàng ứng cứu.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) nhận định, người dân với tâm lý tránh giờ cao điểm, tránh nắng nóng nên thường di chuyển vào ban đêm. Chính vì thế, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng Đội CSGT số 8 phụ trách các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Đội CSGT số 5 phụ trách huyện Gia Lâm, Long Biên, tuyến đường Vành đai 3 và Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phân luồng từ xa. Khi dòng người và phương tiện cùng lúc đổ về cao tốc sẽ yêu cầu xả trạm thu phí trên cao tốc để tránh ùn tắc trong nội đô.

Lưu thông qua cửa ngõ Hà Nội dịp Lễ, đi đường nào tốt nhất? - Ảnh 7.

CSGT, Thanh tra GTVT điều tiết giao thông tại cửa ngõ Pháp Vân - Ngọc Hồi

Làm việc trực tiếp trên đường tại hướng Tây Bắc, trên QL32, Đại úy Nguyễn Hải Anh - Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, giao thông qua địa bàn các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Ba Vì đều thuận lợi. 

Tại khu vực cầu Hà Trung tiếp giáp huyện Ba Vì với huyện Tam Nông, Phú Thọ và cầu Vĩnh Thịnh tiếp giáp thị xã Sơn Tây với huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Yên, CSGT đã chủ động phối hợp Thanh tra GTVT, Công an địa bàn sẵn sàng giải quyết sự cố khi xảy ra.

Người dân rời Thủ đô về quê nghỉ lễ đi đường nào tốt nhất?

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội khuyến cáo, người dân di chuyển về quê trong kỳ nghỉ lễ dài ngày cần chú ý nắm rõ lộ trình di chuyển tránh giờ cao điểm.

Hướng các tỉnh phía Nam ngoài QL1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ còn có đường Cienco 5 từ quận Hà Đông đi huyện Thường Tín có thể di chuyển thuận lợi bằng phương tiện cá nhân.

Lưu thông qua cửa ngõ Hà Nội dịp Lễ, đi đường nào tốt nhất? - Ảnh 8.

Vành đai 3 đoạn bến xe Nước Ngầm hướng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hướng đi các tỉnh Đông Bắc ngoài QL5 còn có cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh người dân có thể di chuyển theo đường Cổ Linh, quận Long Biên để có lộ trình thuận lợi.

Hướng Tây Bắc để tránh đi qua tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và Cầu Giấy, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy giờ cao điểm người dân có thể di chuyển từ Mỹ Đình theo hướng Đại lộ Thăng Long, đường Trịnh Văn Bô đến đầu huyện Hoài Đức,… Trong quá trình di chuyển người điều khiển ô tô cần chủ động nghe radio để có lộ trình hợp lý.

"Đặc biệt, cần tỉnh táo khi lái xe tránh sử dụng thức uống có cồn vì an toàn cho chính bản thân và gia đình", lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh.

Trên các câu cầu Thăng Long, Vĩnh Tuy, Chương Dương, Thanh Trì,… các Đội CSGT phụ trách các địa bàn huyện Đông Anh, Gia Lâm chủ động phối hợp cùng các Đội CSGT phụ trách tuyến đường trong nội thành cập nhập thông tin từng phút, từng giờ để bảo đảm giao thông thông suốt.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 5 lưu ý, vào giờ cao điểm khu vực cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, lượng người và phương tiện đổ về cùng lúc gây ùn ứ, người dân cần di chuyển giữ khoảng cách tránh những va chạm nhỏ không cần thiết ảnh hưởng đến cộng đồng.

Lưu thông qua cửa ngõ Hà Nội dịp Lễ, đi đường nào tốt nhất? - Ảnh 10.

Đường Giải Phóng hướng đi Pháp Vân bắt đầu ùn ứ dài từ 16h

Thiếu tá Đào Việt Long - Phó phòng CSGT Công an TP.Hà Nội khuyến cáo, kỳ nghỉ lễ kéo dài nên nhu cầu người dân di chuyển về quê sẽ đông, phương tiện chủ yếu là xe ô tô, xe máy cá nhân nên phương án phân luồng dã được tính đến cả làm việc xuyên đêm.

Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động liên hệ với Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu xả trạm thu phí tránh ùn tắc trong nội đô.

"Trong quá trình di chuyển, người dân nếu gặp khó khăn xe hỏng, chết máy, hết xăng hay lỡ tàu, lỡ xe,… hãy liên hệ ngay với CSGT đang làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường để nhận được giúp đỡ", Thiếu tá Đào Việt Long cho hay.