Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng

Tác giả: Quốc Nhựt

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/04/2023 16:35

Không chỉ làm tốt công tác bảo trì, đảm bảo ATGT, các đơn vị ngành đường sắt còn đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, hình thành "đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng.

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 1.

"Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng

Ngày 8/4, gần 300 cán bộ, công nhân viên các đơn vị ngành đường sắt cùng nhau ra quân vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khu vực ga Đà Nẵng.

Từ sáng sớm, các đơn vị đã có mặt, thực hiện công tác vệ sinh dọc tuyến đường sắt đoạn từ nhà ga Đà Nẵng đến gác chắn đường ngang Lê Độ (Km790+050).

Các đơn vị chia thành từng nhóm thực hiện công việc; có nhóm mang theo túi đựng thu gom rác trên khu vực đường tàu; có nhóm nhổ cỏ, có nhóm với máy cưa, rựa phát quang bụi rậm, gạt bỏ những nhành cây vươn đến khu vực tàu chạy. Tổ đội công nhân khác kiểm tra tuyến đường sắt, thay những tà vẹt không đảm bảo chất lượng.

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các đơn vị ngành đường sắt ra quan dọn vệ sinh khu vực tuyến đường sắt khu vực ga Đà Nẵng

Không chỉ đảm bảo vệ sinh môi trường, đoạn đường sắt này còn có thêm điểm nhấn khác. Chỉ vào hàng hoa đang nở, trồng dọc theo tuyến đường sắt, ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, các đơn vị trong ngành đường sắt khu vực ga Đà Nẵng cùng với người dân sống dọc theo tuyến đường tàu cùng nhau trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan cho tuyến đường.

"Bên cạnh làm tốt công tác bảo trì, đảm bảo ATGT, các đơn vị ngành đường sắt khu vực ga Đà Nẵng đang nỗ lực cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, dần hình thành đường tàu, đường hoa làm cho tuyến đường sắt đẹp hơn. Trước mắt cần phải làm tốt văn hóa đường tàu, từng bước hình thành đường hoa khu ga Đà Nẵng (là ga hạng 1, đón tiễn hành khách), sau đó nhân rộng cho dọc tuyến, khu ga Kim Liên, khu ga Thanh Khê và các chắn đường ngang, dọc 2 bên đường sắt", ông Phú nói.

Dẫu vậy, theo ông Phú, để có được "đường tàu, đường hoa" là việc khó khăn, cần sự chung sức hơn nữa của người dân sống dọc theo đường tàu. Các đơn vị ngành đường sắt cùng chính quyền TP. Đà Nẵng, các quận có tuyến đường sắt đi qua như Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và các phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, cùng chung tay bảo vệ hành lang ATGT đường sắt, thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường sắt.

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 3.

Không gian thoáng, sạch sẽ khu vực ga Đà Nẵng

"Do nhiều yếu tố khách quan cũng như ý thức người dân sống dọc theo tuyến đường sắt mà hiện nhiều đoạn đường sắt đi qua địa bàn TP.Đà Nẵng vẫn còn nhiều rác thải. Thậm chí ngành đường sắt ra quân dọn sạch thì thời gian sau tình trạng lại tái diễn. Rất mong sự chung tay, quyết liệt hơn nữa từ chính quyền và người dân Đà Nẵng", ông Phú nói thêm.

Được biết, hàng tháng, các đơn vị ngành đường sắt cùng địa phương cùng nhau ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tuyến đường sắt qua Đà Nẵng. Đặc biệt, trong vòng 1 tháng qua, 3 cuộc ra quân vệ sinh môi trường với hơn trăm cán bộ tham gia đã được thực hiện.

Xem thêm hình ảnh ngành đường sắt triển khai vệ sinh môi trường, tạo "đường tàu, đường hoa":

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ngày 8/4, gần 300 cán bộ, công nhân viên các đơn vị ngành đường sắt cùng nhau ra quân vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khu vực ga Đà Nẵng

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 5.

Từ sáng sớm, các đơn vị đã có mặt, thực hiện công tác vệ sinh dọc tuyến đường sắt đoạn từ nhà ga Đà Nẵng đến gác chắn đường ngang Lê Độ (Km790+050)

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 6.

Phát dọn cỏ hoang, bụi rậm dọc theo tuyến đường sắt

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 7.

Dọn những cành cây khô rơi xuống khu vực đường sắt

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 8.

Thu dọn rác

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 9.

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 10.

Nhóm khác thay tà vẹt ở những vị trí không đảm bảo

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 11.

Không khí lao động khẩn trương, hiệu quả

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 12.

Cùng với việc thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, dọc tuyến đường sắt khu vực ga Đà Nẵng trồng nhiều hoa, cây cảnh

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 13.

"Trước mắt cần phải làm tốt văn hóa đường tàu, từng bước hình thành đường hoa khu ga Đà Nẵng (là ga hạng 1, đón tiễn hành khách), sau đó nhân rộng cho dọc tuyến, khu ga Kim Liên, khu ga Thanh Khê và các chắn đường ngang, dọc 2 bên đường sắt", ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho biết

Cận cảnh "Đường tàu, đường hoa" khu vực ga Đà Nẵng - Ảnh 14.

Dẫu vậy, theo ông Phú, để có được "đường tàu, đường hoa" là việc khó khăn, cần sự chung sức hơn nữa của người dân sống dọc theo đường tàu