Cận cảnh hàng loạt xe đầu kéo có dấu hiệu quá tải chạy rầm rập trên đường phố Thủ đô

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 30/10/2023 08:10

Đoàn xe đầu kéo chở đất có dấu hiệu quá tải chạy rầm rập cả đêm phục vụ Dự án xây dựng Công viên Hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội khiến nhiều người dân bất an vì tiếng ồn, bụi bay mù mịt, nguy cơ tai nạn.

Một số hình ảnh xe tải đầu kéo vào Dự án xây dựng Công viên Hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội chất cao như "quả núi" lưu thông trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian gần đây, đường dây nóng của Tạp chí Giao thông Vận tải liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về hàng loạt xe đầu kéo, xe tải Howo (hổ vồ) chở đất dấu hiệu quá tải chạy rầm rập từ tối đến sáng, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, nguy cơ mất trật tự ATGT, tiềm ẩn TNGT. Những xe này chở đất phục vụ Dự án xây dựng Công viên Hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội thuộc địa bàn phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội).

Từ phản ánh trên, những ngày qua, nhóm PV Tạp chí Giao thông Vận tải đã thực tế nghi nhận tại Dự án xây dựng Công viên Hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội và nhận thấy việc phản ánh của bản đọc là có cơ sở.

Video xe tải đầu kéo vào Dự án xây dựng Công viên Hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội chất cao như "quả núi" lưu thông ra đường bụi bay mù mịt trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Tạp chí Giao thông Vận tải, đêm 27/10 tại Dự án xây dựng Công viên Hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội (trên đường Nguyễn Chánh, thuộc địa bàn quận Cầu Giấy), các xe đầu kéo nối đuôi nhau từ các ngả về khu vực này rồi vào ngõ 112 Nguyễn Chánh rẽ phải đoạn gần Trường THCS Cầu Giấy vào bãi chở đất. 

Theo ghi nhận của PV, các xe tải này vào đây, khi chất đầy đất lên thùng xe rồi các xe ra phía cổng tôn của Dự án trên đường Mạc Thái Tổ rồi toả đi các hướng. 

Cụ thể, vào đêm 27/10, PV Tạp chí Giao thông Vận tải có mặt trên đường Mạc Thái Tổ ghi nhận, sau khi xe tải đầu kéo BKS 88H-016.12 kéo theo rơ moóc 88R-012.45 chất đầy đất như "quả núi" che phủ bạt sơ sài từ trong dự án Dự án xây dựng Công viên Hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội đi ra cuốn bụi bay mù mịt…. 

Hình ảnh xe tải đầu kéo vào Dự án xây dựng Công viên Hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội xếp hàng chờ chở đất

Tiếp đó là xe tải đầu kéo BKS 88H-016.86 kéo theo rơ moóc 88R-014.73 cũng chất đầy đất cao như "quả núi" che phủ bạt sơ sài lưu thông trên đường Mạc Thái Tổ… Tương tự, xe tải đầu kéo BKS 88C-087.21 kéo theo rơ moóc 88R-009.25 cũng chất đầy đất lưu thông từ công trình ra và cũng che phủ bạt sơ sài; khi ra phía ngoài khiến bụi bay mù mịt…. 

Cứ thế, các xe tải đầu kéo biển số các tỉnh nối đuôi nhau vào đây chở đất có dấu hiệu quá tải, mất vệ sinh môi trường mà không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Nhiều người dân ở khu vực này bức xúc vì các xe tải đầu kéo vào đây chở đất hoạt động suốt đêm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của bà con. "Xe tải chạy rầm rập suốt đêm ngày, bấm còi bất kể giờ giấc, bụi cuốn mù mịt bám đầy nhà cửa, khách khứa không ai dám ghé vào quán", chị Ngô Thị L, có quán nước trên đường Mạc Thái Tổ bức xúc. 

Nhiều người tham giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tổ cũng thường xuyên nơm nớp lo sợ mỗi khi gặp phải đoàn xe đầu kéo từ Dự án này lưu thông. Có trường hợp giật mình, loạng choạng tay lái vì tiếng còi hơi của xe đầu kéo; nhiều trường hợp thấy xe đầu kéo liền dừng lại hoặc đi sát vào lề cho an toàn.

Tạp chí Giao thông Vận tải tiếp tục thông tin đến bạn đọc!