CSGT đi môtô, dùng loa tuyên truyền cho tài xế trên đường vành đai 3

Giao thông 24h 20/09/2022 14:59

Cục CSGT và Phòng CSGT Hà Nội tuần tra bằng xe môtô, dùng loa nhắc nhở tài xế đi đúng làn đường, xử lý tình huống giao thông để hạn chế ùn tắc trên cầu Thanh Trì và đường vành đai 3 trên cao.


CSGT đi mô tô dùng loa tuyên truyền chống ùn đường vành đai 3 trên cao - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT sử dụng xe môtô tuần tra, điều tiết, dùng loa tuyên truyền trên đường vành đai 3 trên cao

Từ sáng nay (20/9), Cục CSGT (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đi môtô tuần tra, dùng loa tuyên truyền, nhắc nhở tài xế điều khiển ô tô chấp hành chỉ dẫn đường bộ. Đồng thời, yêu cầu các tài xế không điều khiển phương tiện vào làn đường khẩn cấp, đảm bảo chống ùn tắc trên tuyến đường cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao qua địa bàn Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm ngày 20/9, lực lượng CSGT đã sử dụng xe môtô đặc chủng, di chuyển dọc tuyến cầu Thanh Trì đến đường vành đai 3 trên cao - cầu Thăng Long và ngược lại nhằm phát hiện vi phạm, nhắc nhở, xử lý. 

Đồng thời, dùng loa tuyên truyền yêu cầu các tài xế không điều khiển ô tô đi vào làn đường khẩn cấp và kịp thời giải quyết các điểm nút gây ùn ứ giao thông tại đường vành đai 3 và các đường dẫn lên xuống bắt đầu từ cầu Thanh Trì đến điểm cuối là nút giao chân cầu vượt Mai Dịch và ngược lại.

CSGT đi mô tô dùng loa tuyên truyền chống ùn đường vành đai 3 trên cao - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT sử dụng xe mô tô tuần tra, điều tiết, dùng loa tuyên truyền trên đường vành đai 3 trên cao

Tình trạng phương tiện đi vào làn khẩn cấp diễn ra phổ biến trên tuyến vành đai 3 trên cao 

Được biết, quá trình tuần tra lưu động trên tuyến, lực lượng CSGT sử dụng thiết bị nghiệp vụ quay phim, ghi hình các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có các vi phạm là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông như: Dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định, điều khiển phương tiện vào làn khẩn cấp, không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn,…

Hàng loạt xe máy, xe ba gác đi lên đường trên cao dành riêng cho ô tô. Cùng với đó, rất nhiều xe ô tô vi phạm đi vào làn khẩn cấp

Theo ghi nhận, tại điểm cuối của tuyến đường vành đai 3 trên cao qua địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội), lực lượng Cục CSGT và Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện những trường hợp ôtô đi vào làn khẩn cấp, bất chấp biển báo và cảnh báo của lực lượng chức năng.

CSGT đi mô tô dùng loa tuyên truyền chống ùn đường vành đai 3 trên cao - Ảnh 5.

CSGT tiến hành dừng xe BKS 30F-668.xx đi vào làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao

Cụ thể, vào 7h13 sáng cùng ngày (20/9), xe ôtô BKS 30F-668.xx, do nữ tài xế H.T.T (SN 1982, ở huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) điều khiển di chuyển trên đường trên cao vành đai 3 hướng Phạm Hùng - Mai Dịch.

Khi tới đoạn trước bến xe Mỹ Đình, lái xe T. đã điều khiển ôtô đi vào làn khẩn cấp một đoạn dài. Ngay sau đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý khi chiếc ôtô này ra khỏi đường vành đai 3.

Tương tự, khoảng 8h27 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ôtô BKS 30A - 308.xx do lái xe T.V.S (SN 1972, ở quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) điều khiển đi vào làn khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã tiến hành dừng xe, yêu cầu tài xế vào chốt để kiểm tra. 

Tại chốt giao thông, tài xế S. cho biết, do có một xe khác đã chèn ép nên tài xế này mới phải đánh lái đi vào làn khẩn cấp để tránh xảy ra va chạm.

Kết quả trong ngày đầu ra quân, lực lượng Cục CSGT và Đội CSGT đường bộ số 6 đã nhắc nhở 3 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm đi vào đường khẩn cấp, đồng thời xử lý 1 trường hợp người điển khiển ôtô cố tình vi phạm đi vào làn đường khẩn cấp cả một đoạn dài, nhắc nhở 3 trường hợp khác.

Trong ngày đầu ra quân, Đội CSGT đường bộ số 6 nhắc nhở 3 trường hợp người điều khiển ôtô vi phạm đi vào đường khẩn cấp

Theo báo cáo nhanh của Cục CSGT, trong sáng đầu tiên sử dụng môtô tuần lưu, toàn tuyến vành đai 3 trên cao không xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm theo đúng làn. Nhờ được nhắc nhở kịp thời nên không có hiện tượng lấn làn rẽ đột ngột tạo thành xung đột giao thông tại những điểm lên xuống trên toàn tuyến.

Qua phối hợp với Cục CSGT, các Đội CSGT đường bộ số 5, số 14, số 7, số 6 phụ trách toàn tuyến đường trên cao vành đai 3 sẽ tiếp triển khai quyết liệt các mục tiêu tạo dựng văn hoá giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của lái xe lưu thông trên tuyến đảm bảo chống ùn ứ, va chạm, TNGT trên địa bàn.

Việc chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng, phân tuyến phải phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo điều chỉnh lưu lượng, giải quyết các điểm xung đột giao thông, chống ùn tắc giao thông trên tuyến cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao, góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn, xây dựng môi trường văn hóa giao thông văn minh, hiện đại.
Lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an)

Theo lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an), mục tiêu của lực lượng CSGT tuần tra bằng môtô trên tuyến đường cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao và chiều ngược lại chủ yếu là chống ùn tắc và ghi hình vi phạm, xử phạt những lỗi gây ra ùn tắc giao thông, trong đó có lỗi đi vào làn khẩn cấp,...Điều này nhằm nâng cao ý thích chấp hành của tài xế, từng bước góp phần chống ùn ứ, đảm bảo trật tự ATGT.