CSGT tóm gọn thanh niên xăm trổ uống rượu chở bạn gái đi thi

Pháp luật giao thông 23/08/2022 17:16

Thanh niên xăm trổ chở bạn gái đi thi “dính” nồng độ cồn bị CSGT giữ xe máy tại cầu Đuống.


CSGT tóm gọn thanh niên xăm trổ uống rượu chở bạn gái đi thi - Ảnh 1.

Tổ công tác CSGT yêu cầu thanh niên xăm trổ chấm hành việc kiểm tra đô nồng độ cồn

Chiều nay (23/8), PV Tạp chí GTVT theo chân tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Minh làm tổ trưởng, thực hiện chuyên đề kiểm tra xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại chân cầu Đuống, Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng 12h35 phút cùng ngày, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe máy BKS: 29N1-257.xx do một người đàn ông điều khiển lưu thông hướng cầu Đuống vào trung tâm Hà Nội. Ngay khi dừng xe, tổ công tác thông báo kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn. Kết quả, người đàn ông này vi phạm 0,381miligam/1 lít khí thở. Danh tính người này sau đó được xác định là Nguyễn Tiến D. (SN 1972, ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội).

Ít phút sau, tổ công tác tiếp tục ra tín hiệu dừng xe máy của một thanh niên xăm trổ, chở một cô gái phía sau lưu thông theo hướng cầu Đuống vào trung tâm thành phố. Sau khi dừng xe vào chốt, thanh niên này viện lý do bị đau bụng, sau đó chạy ra ngoài rồi bất ngờ đi thẳng dọc bờ đê đường Gia Thượng thuộc địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội).

CSGT tóm gọn thanh niên xăm trổ uống rượu chở bạn gái đi thi - Ảnh 2.

Đại uý Nguyễn Triệu Hải tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 (Hà Nội) vận động thanh niên xăm trổ quay lại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Triệu Hải - thành viên tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 đã chạy theo vận động người này quay lại chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Được tổ công tác tuyên truyền, giải thích, nam thanh niên sau đó đã quay lại chốt, chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, người này vi phạm 0,258 miligam/1 lít khí thở. Danh tính người vi phạm sau đó được xác định là Lê Hồng Đ. (SN 1992, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Đ. khai nhận trước đó có uống rượu cùng nhóm bạn rồi chở bạn gái sang một trường đại học ở quận Đống Đa (Hà Nội) để thi.

CSGT tóm gọn thanh niên xăm trổ uống rượu chở bạn gái đi thi - Ảnh 3.

Thanh niên xăm trổ gọi điện thoại tìm "cứu viện" để xin xe nhưng không được

Theo Đại uý Nguyễn Triệu Hải, thành viên tổ công tác kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), chỉ trong khoảng thời gian từ 13h - 14h ngày 23/8 tại chân cầu Đuống, tổ công tác đã kiểm tra đo nồng độ cồn hơn 10 chủ phương tiện điều khiển ô tô, xe máy, trong đó phát hiện 5 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

“Đối với người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn đều bị tạm giữ phương tiện và xử lý phạt tiền, tước GPLX theo quy định”- Đại uý Nguyễn Triệu Hải nói.

CSGT tóm gọn thanh niên xăm trổ uống rượu chở bạn gái đi thi - Ảnh 4.

Thanh niên xăm trổ chấp hành kí vào biên bản vi phạm nồng độ cồn

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, Thiếu tá Nguyễn Tuấn, tổ trưởng tổ công tác kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết, thời điểm sắp đến dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9), nhiều người có tâm lý thích tụ tập bạn bè, liên hoan uống rượu bia.

"Theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện để đảm bảo cho người dân trong kỳ nghỉ lễ tham gia giao thông được an toàn", Thiếu tá Nguyễn Tuấn nói và chia sẻ, công tác xử lý nồng độ cồn gặp nhiều khó khăn, bởi người vi phạm giao thường mất kiểm soát, viện nhiều lý do nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT.