Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an toàn Lễ hội chùa Hương

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Xã hội 16/02/2023 12:16

Lực lượng CSGT, Thanh tra TTGT tuần tra trên suối Yến dùng loa tuyên truyền, nhắc nhở, cũng như kịp thời phát hiện, xử lý chủ đò chở khách không đảm bảo ATGT.


Một số hình ảnh lực lượng chức năng ứng trực đảm bảo hướng dẫn phương tiện du khách về trẩy hội chùa Hương tại Hà Nội

CSGT, TTGT dùng loa tuyên truyền trực tiếp chủ đò, thuyền trên suối Yến

Lễ hội chùa Hương ở Hà Nội diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết là lễ hội kéo dài nhất cả nước. Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng CSGT, TTGT tuần tra trên suối Yến dùng loa tuyên truyền, nhắc nhở, cũng như kịp thời phát hiện xử lý chủ thuyền đò chở khách không đảm bảo ATGT. 

Trên tuyến đường bộ, lực lượng chức năng phố hợp phân luồng từ xa, đặc biệt tại đầu bãi xe Ban tổ chức thí điểm mô hình xe điện đón du khách đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị không còn hiện tượng chèo kéo khách như trước kia, du khách thắng cảnh chùa Hương.

Những ngày qua, PV Tạp chí giao thông vận tải có mặt tại suối Yến, điểm đầu của du khách lên thuyền đò chảy hội chùa Hương. Theo ghi nhận của PV, cano của CSGT, Thanh tra GTVT thường xuyên tuần tra trên suối Yến, đồng thời dùng loa tuyên truyền tới chủ đò, thuyền chở du khách phải tuyệt đối chấp hành các qui định đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa.

Video lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT tuần tra trên suối Yến đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa

Ông Nguyễn Văn Hưng, Đội trưởng Đội thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) thông tin: Thực hiện Kế hoạch số 55 của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Kế hoạch của Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, lực lượng Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) phối hợp với CSGT, các Đội TTGT chuyên ngành Thanh tra Sở GTVT Hà Nội hỗ trợ Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức tuần tra, dùng loa tuyên truyền nhắc nhở đối với các thuyền, đò chở khách trên suối Yên đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa, kiên quyết xử lý những phương tiện xuồng máy không trong diện đăng kí với Ban tổ chức, lập biên bản, đình chỉ, cho lên bờ.

"Với số lượng thuyền, đò rất lớn tới 4.500 chiếc hoạt động trên suối Yến, nên công tác tuần tra nhắc nhở cũng liên tục được thực hiện để ngăn chặn các vi phạm. Các chủ thuyền, đò đều phải cam kết trang bị dụng cụ nổi, không chở quá số người, không sử dụng đò máy tự chế và đặc biệt các đò thuyền có mái che", ông Nguyễn Văn Hưng, Đội trưởng Đội TTGT vận tải huyện Mỹ Đức nói và cho biết thêm: Đối với đò, thuyền chèo tay, để đảm bảo chống lật, tuyệt đối không làm mái che, đặc biệt trong mùa này hay có mưa và gió lớn.

Còn theo Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội), những ngày cao điểm chùa Hương đón tới vài vạn lượt khách. Lượng xe ô tô trên đường bộ ra vào điểm di tích rất lớn cùng với hàng nghìn thuyền đò, xe điện đưa đón khách. Do vậy, lực lượng chức năng phối hợp công tác đảm bảo ATGT cả trên đường bộ và dưới đường thủy. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng được Ban tổ chức, các lực lượng chức năng duy thường xuyên duy trì nhằm đảm bảo an toàn trong suốt mùa lễ hội.

Thượng tá Đinh Trung Dũng thông tin thêm, sau hơn nửa tháng khai hội chùa Hương, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý trên 30 trường hợp chủ thuyền, đò vi phạm các lỗi không trang bị dụng cụ nổi, chở quá số người qui định. Đáng chú ý 7 xuồng máy hoạt động trái phép cũng bị xử phạt và dời phương tiện ra khỏi suối Yến để tạm giữ. Một số trường hợp cò mồi chèo kéo du khách gây mất ANTT, an toàn giao thông cũng đã bị triệu tập điều tra để xử lý.

Lực lượng Thanh tra GTVT phối hợp với ban tổ chức kiểm tra xe điện đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn

Phân luồng từ xa, bố trí xe điện đón du khách vào chùa Hương

Theo ghi nhận của PV tại bãi xe 01 của Ban Lễ hội chùa Hương (cầu Hội Xá, chùa Hương), lực lượng CSGT, TTGT, CSCĐ, Công an địa bàn ứng trực làm công tác hướng dẫn phương tiện, đảm bảo ANTT. Theo ghi nhận, khi ô tô khách của du khách từ các tỉnh về, vào bãi xe này không còn tình trạng xe ôm chèo kéo khách như trước kia, du khách chỉ lên xe điện trực sẵn đưa vào suối Yến để lên thuyền thắng cảnh chùa Hương. "Vé xe điện giá chỉ 10 nghìn/1 lượt/1người. Chúng em lái xe điện ở đây đều phải có bằng lái xe từ B2 trở lên và được công ty đào tạo. Bọn em sẽ cố gắng đưa đón khách đảm bảo an toàn nhất'", một tài xế xe điện chia sẻ.

Ông Đặng Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương thông tin, lễ hội chùa Hương năm 2023 với tinh thần an toàn văn minh và thân thiện. Điểm nổi bật của lễ hội năm nay là Ban tổ chức lễ hội đổi mới hình thức bán vé tham quan và dịch vụ thuyền, đò, chuyển hình thức bán vé truyền thống sang mô hình bán vé kiểm soát điện tử. 

Bên cạnh đó, sắp xếp lại tất cả các điểm bán vé với phương thức đảm bảo phù hợp, đặc biệt đưa vào thí điểm mô hình chạy xe điểm tại các điểm bến bãi, để phục vụ du khách được thuận tiện văn minh du khách khi về thăm quan, lễ phật.

Để lễ hội chùa Hương được diễn ra đảm bảo an toàn văn minh, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khuyến cáo du khách nên cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn văn hoá vật thể, phi vật thể và các di sản liên quan đến văn hoá chùa Hương.

Tất cả các nội dung đổi mới lần này đều nhằm hướng tới phục vụ du khách khi đến với lễ hội chùa Hương được đảm bảo an toàn, văn minh và thân thiện.

Theo Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội), ngoài công tác phối hợp với lực lượng chức năng, Công an huyện thành lập các tổ công tác hoá trang, quay phim, ghi hình ghi lại hình ảnh các "cò" đeo bám mời chào khách, đồng thời xác minh mời lên làm việc.

Ban tổ chức đã lên phương án phân luồng giao thông, phân luồng từ xa, phân luồng trong khu vực lễ hội. Theo đó, trật tự ATGT năm nay được đảm bảo, không còn tình trạng "cò" đeo bám khách, lực lượng chức năng ứng trực tại các điểm ngã ba, ngã tư vào khu vực suối Yến. 

Tại các bãi xe, Ban tổ chức ngăn riêng từng khu vực để xe ô tô của du khách, xe điện, xe ôm duy trì đảm bảo. Căn cứ vào tình hình thực tế, lực lượng chức năng sẽ phân luồng giao thông cho các phương tiện vào các bãi xe của Ban tổ chức đảm bảo giao thông thuận tiện an toàn. Khi du khách vào các bãi xe, Ban tổ chức bố trí xe điện đưa đón du khách vãi cảnh chùa Hương được đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự