Hé lộ nguyên nhân vụ TNGT 8 người chết ở Quảng Nam

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 14/02/2023 14:09

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người chết 13 người bị thương ở Quảng Nam rạng sáng 14/2.

Hé lộ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 20 người thương vong tại Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia làm việc với ngành chức năng tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành liên quan vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn

Ngày 14/2, chia sẻ với báo giới, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách với xe đầu kéo trên địa bàn làm 8 người chết, 13 người bị thương vào sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo ghi nhận của lực lượng cảnh sát, xe khách 16 chỗ, theo quy định chỉ được chở tối đa 19 người bao gồm lái xe và phụ xe. Tuy nhiên, xe này chở 21 người, vượt quá số người quy định. Ngoài ra, tốc độ khi xảy ra va chạm là 69 km/h, trong khi đoạn đường này chỉ cho phép chạy 60 km/h. Theo đó, nguyên nhân bước đầu xác định ô tô khách chở quá số người và chạy quá tốc độ qui định.

Hé lộ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 20 người thương vong tại Quảng Nam - Ảnh 2.

Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia có mặt tại hiện trường vụ TNGT liên quan giữa xe khách với xe đầu kéo khiến 20 người thương vong xảy ra tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Còn theo Công an huyện Núi Thành, ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định. 

Về tổ chức giao thông nơi xảy ra tai nạn: Tuyến đường Võ Chí Công đang được xây dựng, trong giai đoạn hoàn thiện, chưa được bàn giao cho Sở GTVT tỉnh Quảng Nam. Thời điểm xảy ra tai nạn mặt đường bằng phẳng và khô ráo; vị trí này có tổ chức giao thông bằng tín hiệu đèn (tuy nhiên tại thời điểm xảy ra tai nạn tín hiệu đèn ở chế độ đèn vàng cảnh báo).

Trước đó, Tạp chí GTVT đã đưa tin, khoảng 4h00 sáng cùng ngày (14/2) tại Ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe  ô tô khách BKS 76B-006.60 (chưa xác định tài xế và hướng lưu hành) chở theo nhiều người và xe ô tô đầu kéo 92H-004.33, rơ mooc 92R-004.69 do Trần Minh Nhật (sinh năm 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển lưu hành theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp. Hậu quả: 8 người đã tử vong và 12 người bị thương được đưa đi cấp cứu; 2 xe ô tô hư hỏng.

Hiện cơ quan CSĐT phối hợp với cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trưởng thu thập chứng điều tra vụ việc.