Ngành GTVT đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất

Tác giả: Bích Khuê

saosaosaosaosao

Ngay từ những ngày đầu năm 2023, trên các công trường, dự án ngành GTVT hàng vạn cán bộ công nhân, kỹ sư, người lao động hăng say thi đua lao động, sản xuất.


Ngành GTVT đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc Tết, tặng quà cho công nhân đang làm việc tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (ngày 25/01, tức mồng 4 Tết Quý Mão 2023)

Công trường sôi động ngay từ những ngày đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp tới các công trình giao thông trọng điểm quốc gia thăm hỏi, động viên cán bộ, người lao động đang ngày đêm thi công tại các dự án cao tốc Bắc - Nam, Phú Thọ - Tuyên Quang... Đây là sự động viên, khích lệ, tạo khí thế mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành GTVT để hoàn thành mục tiêu của Ngành với vai trò "Đi trước mở đường".

Quán triệt tinh thần ấy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, toàn ngành GTVT đã triển khai các phong trào thi đua sôi nổi tại các đơn vị, đặc biệt là không thí thi đua trên đại công trường cao tốc Bắc - Nam và các tuyến cao tốc toàn quốc để đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông Lương Văn Long - Giám đốc Dự án thành phần Mai Sơn - QL45 (Ban QLDA Thăng Long) chia sẻ, để bảo đảm hoàn thành dự án Mai Sơn - QL45 trước ngày 30/4, Ban QLDA Thăng Long yêu cầu các nhà thầu duy trì tiến độ "3 ca, 4 kíp" thi công xuyên Tết, xuyên đêm, đáp ứng tiến độ; nêu cao tinh thần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành dự án được giao. "Hiện trên toàn dự án đang triển khai 90 mũi thi công tại 5 gói thầu. Giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt hơn 6.080 tỷ đồng, tương đương 83,6% giá trị xây lắp theo hợp đồng", ông Long chia sẻ thêm.

"Đối với dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng hiện đã hoàn thành được trên 86% khối lượng giải phóng mặt bằng. Tỉnh Hà Tĩnh cam kết đến ngày 30/6/2023 sẽ bàn giao 100% mặt bằng cho nhà thầu thi công. Theo yêu cầu của Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ GTVT, hai dự án này phải hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác đầu năm 2026. Do đó, ngay từ đầu năm, Ban QLDA Thăng Long và các nhà thầu đã đẩy nhanh thi công trên công trường, không có ngày nghỉ, không có thời gian du xuân, đảm bảo tiến độ đề ra", ông Vũ Ngọc Dương - Phó Giám đốc Ban QLDA Thăng Long khẳng định.

Bên cạnh những dự án cao tốc trọng điểm, lĩnh vực hàng hải cũng đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số theo kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, Bộ GTVT với mục tiêu ưu tiên là phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải.

Ông Nguyễn Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho rằng, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, ngay từ ngày đầu năm, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Hàng hải Việt Nam đã quán triệt tinh thần làm việc nghiêm túc, bắt tay ngay vào công việc, không để tình trạng "tháng Giêng là tháng ăn chơi" trong thực thi công vụ.

"Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 4 nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Cục hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải; kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành hàng hải; phối hợp với các doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động khai thác cảng biển, kết nối chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp cảng biển và cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển; phát triển đồng bộ các hệ thống điều phối, giám sát hoạt động của tàu thuyền như (Hệ thống VTS, AIS...) phục vụ công tác an toàn, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu thuyền", ông Nguyễn Hoàng nhấn mạnh.

Ngành GTVT đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đi kiểm tra, động viên cán bộ, kỹ sư và người lao động đang thi công tại dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (qua địa phận hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai)

Phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Năm 2023, ngành GTVT đã phát động thi đua với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". Mục tiêu của phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy truyền thống "Đi trước mở đường", chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành GTVT, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; phát huy trách nhiệm nêu gương trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong thực thi công vụ, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT trong quá trình chỉ đạo điều hành phải đảm bảo kỷ cương, linh hoạt, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân tất cả các chủ thể trong từng việc, từng khâu, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu.

Chỉ trong khoảng 3 tháng phát động chiến dịch 120 ngày đêm thông xe 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam gồm: Cam Lộ - La Sơn và 3 dự án thành phần: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây đã có sự chuyển biến lớn về tiến độ, trong đó có cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã chính thức vận hành khai thác vào ngày 31/12/2022. Ba dự án còn lại đã thông xe kỹ thuật ngày 31/12/2022 và sẽ chính thức đưa vào khai thác vào ngày 30/4 tới đây.

Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, bám sát kế hoạch thi đua năm 2023 của Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo"; ra sức thi đua phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Song song với đó, Công đoàn GTVT Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn quan tâm đến đối tượng công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; chú trọng phối hợp giải quyết tốt những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên, chi trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi cho người lao động; triển khai xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn", thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện...