Nhân chứng kể khoảnh khắc 3 người rơi xuống sông tại dự án cầu Mỹ Thuận 2

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Xã hội 01/10/2022 18:12

Sau tiếng động và rung lắc mạnh, sàn đỡ phụ trợ tại bệ trụ đổ sụp khiến 3 công nhân rơi xuống trong tích tắc.


Chiều 1/10, tại công trường thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2, nhiều công nhân vẫn chưa quên được khoảnh khắc nghe tiếng tri hô từ đồng nghiệp. 

Nhân chứng kể khoảnh khắc 3 người rơi xuống sông tại dự án cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 1.

Khu vực lối đi tại bệ đỡ bị sập khiến 3 công nhân gặp nạn

Theo lời kể của một số công nhân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, anh T.S.T (công nhân điện), anh T.Q.V. và anh T.T.C (tổ gia công thép) đang tiến hành kiểm tra sàn công tác thì bất ngờ sàn này rung lắc mạnh và đổ sụp kéo theo cả 3 công nhân rơi xuống sông. 

Anh V và anh T biết bơi nên được tàu cá của người dân và tàu điều tiết của đơn vị thi công vớt lên an toàn. Riêng anh C. do không biết bơi nên bị chìm ngay sau đó. 

Anh Dương Văn N (kỹ sư phụ trách khối đúc dầm K1, nhà thầu Trung Nam E&C), nhân chứng tại hiện trường kể lại: “Vụ việc diễn ra rất nhanh. Lúc này tôi đang đứng ở phía trong bệ, bên ngoài 3 anh em đang kiểm tra sàn đỡ. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc ngắn, tôi chỉ kịp nghe tiếng tri hô sập sàn rồi. Ngay sau đó, cả 3 người rơi xuống sông. Chúng tôi đã quăng phao cứu sinh và một công nhân lập tức điều khiển tàu đến vị trí 3 công nhân rơi để trục vớt nhưng không kịp”, anh N. bàng hoàng kể lại. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ban QLDA 7 đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông Nguyễn Thái Hà, Phó Giám đốc Ban QLDA 7 (phụ trách dự án) cho biết: "Hiện đơn vị đang tập trung tìm kiếm nam công nhân gặp nạn. Hai người gặp nạn khác được cho về nghỉ ngơi, ổn định tinh thần. Còn những công nhân khác vẫn làm việc bình thường". 

Nhân chứng kể khoảnh khắc 3 người rơi xuống sông tại dự án cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban QLDA 7 đã có mặt tại công trường ngay sau khi xảy ra vụ việc

Trước thông tin sập giàn giáo của công trình khiến mọi người hoang mang, ông Hà khẳng định, khu vực xảy ra tai nạn chỉ là hạng mục phụ trợ, giá đỡ để công nhân kiểm tra và đi lên vận thăng. 

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông Hà cho biết, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của mưa bão, công trường thi công trên sông lớn nên gió tạt mạnh khiến các mối hàn bị yếu. Các đơn vị đang tập trung gia cố cầu tạm, kiểm tra sàn công tác thì sự cố bất ngờ xảy ra. 

Do không phải là kết cấu chính của trụ tháp nên theo quy định đây là sự cố an toàn lao động, chưa phải là sự cố công trình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban QLDA 7 cũng đã yêu cầu nhà thầu, tư vấn rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh lại các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Điểm đầu của dự án khớp nối với dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phía Tiền Giang. Điểm cuối khớp nối vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Chiều dài toàn bộ dự án khoảng 6,61km, trong đó cầu chính dài 1,9 km; đường dẫn và cầu trên tuyến dài 4,704 km. Tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng. Dự án khởi công đầu năm 2020, dự kiến hoàn thành năm 2023. 

Ý kiến của bạn

Bình luận