Tàu cao tốc Đà Nẵng-Lý Sơn đổi bến cảng: Đơn vị khai thác nói gì?

Tác giả: Đại Thắng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/08/2022 15:16

Sau gần 5 tháng đưa vào khai thác, vận hành tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo Đà Nẵng-Lý Sơn thay đổi bến cảng từ cảng Sông Hàn sang cầu cảng trạm biên phòng CT15.


Tàu cao tốc Đà Nẵng-Lý Sơn đổi bến cảng: Đơn vị khai thác nói gì? - Ảnh 1.

Tàu cao tốc tuyến Đà Nẵng – Lý Sơn xuất phát từ Cảng Sông Hàn đến đảo Lý Sơn nay thay đổi qua bến cảng trạm biên phòng CT15 bán đảo Sơn Trà.

Ngày 28/8, bà Ngũ Thị Diệu Bình, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc thông tin, vào sáng nay (28/8), được sự thống nhất của UBND TP. Đà Nẵng và các sở, ban, ngành địa phương, tàu cao tốc Trưng Trắc (đang làm thủ tục đổi tên thành Đà Nẵng Express) thuộc Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc chạy thử nghiệm tuyến Đà Nẵng – Lý Sơn khởi hành từ cầu tàu Trạm Biên phòng CT15 tại bán đảo Sơn Trà đến cảng Bến Đình – Lý Sơn.

Bà Bình cho hay: Trước đó, vào ngày 9/4/2022, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc chính thức đưa vào khai thác và vận hành tuyến trình vận tải hành khách từ bờ ra đảo Đà Nẵng – Lý Sơn, xuất phát từ Cảng Sông Hàn đến đảo Lý Sơn.

Cảng Sông Hàn là một vị trí thuận lợi để đón trả khách, thế nhưng trong quá trình di chuyển qua Mũi Nghê tại bán đảo Sơn Trà để vòng ra cửa biển, vị trí này thường có sóng to, mỗi khi tàu di chuyển qua khu vực này, khách đi tàu dễ bị say sóng và ảnh hưởng không tốt đến cả chuyến hải trình còn lại.

Theo bà Bình, đây là chuyến tàu chạy thử nghiệm bến cảng mới, nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian, thuận tiện và thoải mái hơn cho người dân cũng như du khách. Với tuyến hải trình ngắn lại, giá vé dự kiến giảm xuống chỉ từ 360.000-450.000 đồng/lượt. Theo kế hoạch, tàu Đà Nẵng Express sau khi hoàn thiện các thủ tục đổi tên và lên đà định kỳ hàng năm theo quy định, sẽ quay lại để phục vụ người dân và du khách vào đầu năm 2023.

Video tàu cao tốc Trưng Trắc (đang làm thủ tục đổi tên thành Đà Nẵng Express) chạy thử nghiệm bến cảng mới tại trạm biên phòng CT15 ra cảng Bến Đình vào sáng 28/8.

Liên quan đến doanh nghiệp này, giữa tháng 8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) mở tuyến vận chuyển khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Sau khi được sự đồng ý của tỉnh Quảng Ngãi phía công ty này đang xây dựng kế hoạch triển khai để hoạt động trên tuyến.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Hiện nay, trên tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ-Lý Sơn có 6 tàu vận tải khách của 4 doanh nghiệp và tổ chức, với tổng số lượng khách được phép chở gần 1.000 khách. Trong đó tàu nhỏ nhất chở 139 khách/lượt và lớn nhất là 233 khách/lượt. Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc là đơn vị thứ 5 hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Tàu cao tốc Đà Nẵng-Lý Sơn đổi bến cảng: Đơn vị khai thác nói gì? - Ảnh 3.

Tàu cao tốc Trưng Trắc (Đà Nẵng Express) có sức chở 598 người.

Tàu cao tốc Đà Nẵng-Lý Sơn đổi bến cảng: Đơn vị khai thác nói gì? - Ảnh 4.

Đơn vị khai thác cho biết, thay đổi bến cảng ở Đà Nẵng nhằm rút ngắn thời gian hành trình từ Đà Nẵng ra Lý Sơn.

Tàu cao tốc Đà Nẵng-Lý Sơn đổi bến cảng: Đơn vị khai thác nói gì? - Ảnh 5.

Cầu cảng Trạm biên phòng CT15 nằm ở bán đảo Sơn Trà.

Tàu cao tốc Đà Nẵng-Lý Sơn đổi bến cảng: Đơn vị khai thác nói gì? - Ảnh 6.

Góc nhìn từ bến cảng CT15 vào bán đảo Sơn Trà.

Tàu cao tốc Đà Nẵng-Lý Sơn đổi bến cảng: Đơn vị khai thác nói gì? - Ảnh 7.

Vào lúc 9h sáng 28/8, tàu cao tốc xuất bến chạy thử thiệm bến cảng mới từ Đà Nẵng ra Lý Sơn với thời gian dự kiến 2 giờ đồng hồ.