Ngày 5/2, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam), Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức "Tết trồng cây làm theo lời Bác -Xuân Ất Tỵ 2025". Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ. Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, cán bộ và công nhân ngành Đường bộ lại cùng nhân dân cả nước hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống và tạo cảnh quan tươi đẹp hơn cho mỗi con đường.
Trong ngày, hàng loạt cây xanh được trồng trên hành lang an toàn đường bộ tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa phận thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).
Ông Nguyễn Danh Tiến, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 cho biết, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ, từ công tác duy tu, bảo dưỡng đến việc xóa bỏ các "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT, đồng thời nâng cấp, bổ sung, cải tạo hệ thống ATGT, hộ lan, vạch sơn... trên các tuyến đường.
"Việc lựa chọn những giống cây sinh trưởng tốt để trồng dọc hai bên các tuyến đường sẽ tạo thành một hệ thống hộ lan tự nhiên giúp ngăn cản phương tiện và người không rơi xuống vực, ao hồ khi xảy ra TNGT, giảm thiểu thiệt hại do TNGT gây ra.
Ngoài ý nghĩa về môi trường, việc trồng cây tại các vị trí đoạn đường cong, đèo dốc… còn góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng, ngăn sụt trượt, đảm bảo ATGT đường bộ. Đồng thời, cây xanh giúp che nắng và làm chậm lão hóa mặt đường", ông Tiến nhìn nhận.
Ông Nguyễn Duy Chiến, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng cho hay, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn tỉnh Quảng Nam có địa hình đồi núi, đèo dốc, quanh co, hiểm trở. Để đảm bảo ATGT, giúp người dân và phương tiện giao thông lưu thông thuận lợi, an toàn, thời gian qua, công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên, liên tục, hệ thống ATGT được tăng cường. Việc trồng thêm hệ thống cây xanh dọc hai bên hành lang đường bộ, đặc biệt là những đoạn tuyến đèo dốc, ta-luy âm có ý nghĩa như một hộ lan mềm, phòng ngừa những tình huống giao thông, đồng thời tăng cường ATGT trên tuyến.
"Sau khi trồng hệ thống cây xanh, Công ty sẽ bàn giao cho Hạt Quản lý đường bộ Nam Giang chăm sóc, duy trì, đảm bảo cho cây xanh sinh trưởng, phát triển tốt và phát huy hiệu quả, ý nghĩa của chương trình "Tết trồng cây làm theo lời Bác" mà ngành Đường bộ phát động", ông Chiến thông tin.
Được biết, phong trào "Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao ATGT đường bộ" được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) phát động từ năm 2019. Theo đó, vào ngày đầu năm mới, các khu quản lý đường bộ, các sở GTVT tiến hành tổ chức trồng cây dọc theo tuyến quốc lộ được giao quản lý và duy trì thành nếp hoạt động ra quân, khai xuân đầu năm mới. Trung bình hằng năm, ngành Đường bộ đã trồng được hàng chục nghìn cây xanh các loại, tỉ lệ sống đạt gần 90%.
Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, trong những năm qua, phong trào thi đua trồng cây xanh trên các tuyến quốc lộ không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải tạo và tăng độ bền vững mái ta-luy đường, chống xói lở dọc triền đồi, triền núi, dẫn hướng nâng cao ATGT…
Qua nghiên cứu và phân tích hiện trường một số vụ TNGT, khi phương tiện đâm qua hộ lan, lao xuống ta-luy âm, nếu có hàng cây cao và khoảng cách hợp lý có thể tạo thành hệ thống hộ lan tự nhiên, giúp phương tiện không rơi xuống vực sâu, giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện. Xuất phát từ thực tế đó, hàng năm, mỗi dịp đầu xuân mới, cán bộ ngành GTVT đều ra quân trồng cây đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ.
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Đường bộ hưởng ứng "Tết trồng cây làm theo lời Bác - Xuân Ất Tỵ 2025" trên tuyến đường Hồ Chí Minh ngày 5/2
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.