10 điều thú vị về giáo dục đại học ở Trung Quốc

19/09/2016 14:14

Trung Quốc thu hút nhiều sinh viên châu Á đến học nhất nhưng cũng là quốc gia gửi sinh viên ra nước ngoài học tập nhiều nhất.

shutterstock-275490581-5513-1474245858
Ảnh: QS Digital Solution.

Từ Vạn lý trường thành đến gấu trúc khổng lồ, đất nước đông dân nhất thế giới có một nền văn hóa độc đáo và lâu đời. Sinh viên Trung Quốc đang có xu hướng du học nước ngoài, nhưng nền giáo dục đại học của quốc gia này lại có nhiều điểm thú vị không phải ai cũng biết. QS Digital Solution đã liệt kê 10 điều đặc biệt dưới đây:

1. Trung Quốc là một trong những hệ thống giáo dục đại học lớn nhất thế giới với khoảng 37 triệu sinh viên, nhiều hơn rất nhiều so với quốc gia khác.

2. Đại học Bắc Kinh đang đứng vị trí 41 trên bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của QS và vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á, là trường quốc gia hiện đại đầu tiên ở Trung Quốc.

3. Trung Quốc là điểm đến hàng đầu đối với sinh viên quốc tế ở châu Á.

4. Trung Quốc, với 700.000 công dân đang học tập trong môi trường quốc tế, cũng là quốc gia có nhiều du học sinh ở nước ngoài hơn bất kỳ quốc gia nào.

5. Do quan niệm phổ biến về quyền lực tối cao của nhà nước, các trường đại học tư nhân không được coi trọng như các trường đại học công lập.

6. Hiện nay phương pháp ghi nhớ bằng học thuộc lòng chi phối hệ thống giáo dục Trung Quốc nhận rất nhiều chỉ trích. Mặc dù cách này đem lại kết quả cao trong các kỳ thi tiêu chuẩn nhưng lại cản trở tư duy sáng tạo và phân tích. Kết quả là sinh viên không thể phát triển được các kỹ năng giải quyết vấn đề.

Thực trạng này đã được thừa nhận và chính phủ Trung Quốc bắt đầu quay lưng với phương pháp giáo dục học thuộc lòng này.

7. Chính sách một con có tác động tốt trong việc giúp nhiều nữ giới được tiếp cận giáo dục đại học ở Trung Quốc, nơi giáo dục truyền thống ưu tiên dành cho nam giới hơn. 

8. Việc giảng dạy tư tưởng hiện là bắt buộc trong nền giáo dục thường xuyên bị chỉ trích. Trong năm 2015, Bộ trưởng giáo dục Yuan Guiren kêu gọi các trường đại học kiểm soát việc sử dụng các sách “lan truyền các giá trị phương Tây”.

Các nhà phê bình cho rằng xem xét, tranh luận và thảo luận một cách cởi mở các ý tưởng và ý thức hệ khác nhau là cách duy nhất để tạo ra hệ thống trường đại học đẳng cấp thế giới.

9. Thủ tướng Trung Quốc gần đây kêu gọi tự chủ đại học nhiều hơn nữa. Mặc dù quốc gia này dành rất nhiều tiền để phát triển hệ thống giáo dục đại học, nhưng sự thiếu tự do đã kìm hãm các nghiên cứu phát triển mạnh trên sự hợp tác.

10. Nhờ chính phủ chú trọng vào giáo dục đại học, các trường đại học Trung Quốc đang từ từ tăng vị trí trên bảng xếp hạng. Ví dụ, Đại học Tsinghua tăng 15 bậc trong 3 năm, hiện xếp thứ 25 trong bảng xếp hạng trường đại học hàng đầu thế giới của QS năm 2016.

Ý kiến của bạn

Bình luận