700 DN tham gia triển lãm ôtô và công nghiệp phụ trợ lần thứ 12

Tác giả: Minh Nghĩa

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 26/05/2016 17:11

Thêm 30% quy mô so với năm 2015, số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia cũng tăng 50% và doanh nghiệp nước ngoài tăng 30%. Gần 1000 gian hàng phủ đều trên diện tích 15.000m2 của gần 700 doanh nghiệp đến từ malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hongkong, Việt Nam…


xe o to dong co dien
chiếc xe ô tô điện duy nhất với giá cả quá chát trên 23.000USD, nhưng lại không có gì đặc biệt

Sáng nay (26/5), triển lãm quốc tế về ôtô, xe máy, xe đạp điện và công nghiệp phụ trợ lần thứ 12 (Saigon Autotech& Accessories 2016) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 đường Nguyễn Văn Linh, Q7, TPHCM.

xe dau keo
đầu kéo và Sơ mi mooc

Saigon Autotech & Accessories 2016 (gọi tắt là: SAA) mở rộng thêm 30% quy mô so với năm 2015, các gian hàng phải mở thêm phía bên ngoài các lối đi của triển lãm, số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia cũng tăng 50% và doanh nghiệp nước ngoài tăng 30%. Gần 1000 gian hàng phủ đều trên diện tích 15.000m2 của gần 700 doanh nghiệp đến từ malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hongkong, Việt Nam…

xe mo to kieu dang dep
Xe motor rất "ngầu" nhưng không mấy sắc sảo khi nhìn gần các chi tiết

Tại SAA bên cạnh hàng ngàn danh mục sản phẩm thuộc các ngành ô tô, xe máy, xe đạp điện, thiết bị công nghệ bảo dưỡng, bảo hộ, nghe nhìn, nội thất, dịch vụ chăm sóc xe còn có triển lãm về xe đầu kéo. Đặc biệt là có xuất hiện dòng xe ô tô chạy điện Hengxiang, nhà sản xuất cho biết chỉ để thăm dò và tìm kiếm đại lý chứ không bán lẻ. Tuy nhiên giá bán sỉ chưa công bố là trên 23.000 USD (trên 500 triệu VNĐ)/ xe quả là rất khó gọi là cạnh tranh.

xe dap dien
xe đạp điện có nhiều mẫu mã

Tuy SAA năm nay có diện tích trưng bày lớn hơn năm ngoái, nhưng không có mấy điểm nhấn ngoài chiếc xe điện không mấy sắc sảo và giá quá chát, các gian hàng na ná nhau, nhiều gian hàng không thuê phiên dịch người Việt mà tự đứng ra làm khiến cho hiệu quả giao tiếp có phần hạn chế vì bất đồng ngôn ngữ.

CN phu tro
Công nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô chiếm phần lớn gian hàng

Theo Ban tổ chức Việt Nam cần phát triển mạnh hơn nữa công nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô, tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, chế tạo ô tô, xe máy thế giới. Dự kiến sẽ có khoảng 120.000 khách tham quan từ 26-29/5/2016 tại SAA.   

Ý kiến của bạn

Bình luận