Ảnh: Nở rộ chợ cóc “bức tử” lòng đường, vỉa hè Hà Nội

Bạn đọc 27/05/2022 14:43

Tình trạng chợ cóc, chợ tạm, hàng rong ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại nhiều tuyến phố Thủ đô khiến người tham gia giao thông bức xúc.


Theo ghi nhận của PV Tạp chí Giao thông vận tải, tại nhiều tuyến phố của Thủ đô, nhiều chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên diễn ra, các hoạt động mua bán của người dân vi phạm quy định về an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè.

Tại tuyến đường Cầu Mới, phường Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa), các sạp hàng hoa quả, thực phẩm được bày bán xuống tận lòng đường. Nhiều người dừng đỗ ô tô, xe máy vô tội vạ để mua hàng khiến giao thông qua khu vực này rất lộn xộn.

Tại tuyến đường Cầu Mới, phường Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa), các sạp hàng hoa quả, thực phẩm được bày bán xuống tận lòng đường. Nhiều người dừng đỗ ô tô, xe máy vô tội vạ để mua hàng khiến giao thông qua khu vực này rất lộn xộn.

Dọc theo tuyến đường Kim Giang (địa phận quận Hoàng Mai), chợ cóc cũng mọc lên nhan nhản. Các mặt bàng được bán chủ yếu ở đây là thực phẩm.

Dọc theo tuyến đường Kim Giang (địa phận quận Hoàng Mai), chợ cóc cũng mọc lên nhan nhản. Các mặt bàng được bán chủ yếu ở đây là thực phẩm.

Tại khu vực đường Giải Phóng - Ngọc Hồi thuộc 2 quận Hoàng Mai và Thanh Trì, tình tạng bán hàng rong cũng vô cùng phức tạp, tạo ra khung cảnh lộn xộn và gây tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm đầu giờ sáng và cuối buổi chiều.

Tại khu vực đường Giải Phóng - Ngọc Hồi thuộc 2 quận Hoàng Mai và Thanh Trì, tình tạng bán hàng rong cũng vô cùng phức tạp, tạo ra khung cảnh lộn xộn và gây tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm đầu giờ sáng và cuối buổi chiều.

Đặc biệt, theo ghi nhận của PV Tạp chí Giao thông vận tải, khu chợ cóc nằm trên đường Nghiêm Xuân Yên, thuộc địa phận quận Hoàng Mai, Hà Nội còn xuất hiện tổ hợp khoảng 20 gian hàng nằm cạnh nhau, dài khoảng 200m đoạn từ Cầu Dậu (ngã tư đường Kim Giang- Nghiêm Xuân Yên) đến Viện Tiêm chủng vắc xin. Các gian hàng này được được đầu tư khá công phu và bài bản, bày bán các mặt hàng chủ yếu như: Hoa, cây cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ,…

Đặc biệt, theo ghi nhận của PV Tạp chí Giao thông vận tải, khu chợ cóc nằm trên đường Nghiêm Xuân Yên, thuộc địa phận quận Hoàng Mai, Hà Nội còn xuất hiện tổ hợp khoảng 20 gian hàng nằm cạnh nhau, dài khoảng 200m đoạn từ Cầu Dậu (ngã tư đường Kim Giang- Nghiêm Xuân Yên) đến Viện Tiêm chủng vắc xin. Các gian hàng này được được đầu tư khá công phu và bài bản, bày bán các mặt hàng chủ yếu như: Hoa, cây cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ,…

Vỉa hè của tuyến đường chẳng khác nào một hội chợ triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ

Vỉa hè của tuyến đường chẳng khác nào một hội chợ triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ

 

Cách đó không xa, cũng trên đường Nghiêm Xuân Yên, các hàng quán bày bán la liệt túi xách, ba lô, kính râm,... bịt kín lối đi dành cho người đi bộ.

Cách đó không xa, cũng trên đường Nghiêm Xuân Yên, các hàng quán bày bán la liệt túi xách, ba lô, kính râm,... bịt kín lối đi dành cho người đi bộ.

Theo Nghị định 100/2019/ NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với các cá nhân và 600.000 đồng với các tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Họp chợ, mua, bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị; trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông, chiếm dụng dải phân cách giữa đường đôi làm nơi bày bán hàng hóa, để vật liệu xây dựng,... Tuy nhiên, bất chấp quy định, những hành vi vi phạm trên vẫn diễn ra tại nhiều tuyến phố của Hà Nội.

Theo Nghị định 100/2019/ NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với các cá nhân và 600.000 đồng với các tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Họp chợ, mua, bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị; trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông, chiếm dụng dải phân cách giữa đường đôi làm nơi bày bán hàng hóa, để vật liệu xây dựng,... Tuy nhiên, bất chấp quy định, những hành vi vi phạm trên vẫn diễn ra tại nhiều tuyến phố của Hà Nội.

  

 

Ý kiến của bạn

Bình luận