Bắc Giang kiên quyết xử lý nạn "taxi dù"

Tác giả: Đăng Quý

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 13/03/2023 17:09

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 260 “taxi dù” hoạt động, trong đó huyện Việt Yên có khoảng 60 xe; huyện Hiệp Hòa có hơn 40 xe; huyện Yên Dũng hơn 30 xe; TP Bắc Giang có gần 20 xe…


Băc Giang kiên quyết xử lý nạn "taxi dù" lộng hành - Ảnh 1.

"Taxi dù" đậu đỗ tràn lan dọc đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn cầu vượt Đình Trám (Việt Yên)

Ghi nhận thực tế cho thấy, "taxi dù" hoạt động mạnh tại khu vực siêu thị GO!, đường Xương Giang, đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Bắc Giang), thị trấn Phồn Xương (Yên Thế), thị trấn Cao Thượng (Tân Yên), thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam), Khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên)…

Bên cạnh đó, trên dọc tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã xuất hiện nhiều điểm đỗ "taxi dù", tập trung ở các điểm: Cầu vượt Song Khê (TP.Bắc Giang), Vân Trung (huyện Việt Yên)… Tại khu vực Khu công nghiệp Vân Trung 2, xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng) thời gian gần đây có tình trạng một số hãng xe tranh nhau điểm dừng đỗ, đón khách. Những xe này đỗ lấn chiếm lòng đường để chờ đón khách gây cản trở việc đi lại của các phương tiện khác, nhất là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, ảnh hưởng đến hoạt động đưa đón công nhân và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp.

Anh L.V.H, lái xe cho hãng H.G chia sẻ: "Nhiều hôm tôi đỗ xe tại khu vực đã được cắm biển theo phân công của hãng nhưng bị các xe của hãng khác chèn ép, đỗ chắn trước đầu xe, họ còn phá biển báo. Để bảo đảm an toàn, tôi chỉ biết thông tin lại hãng, không dám đôi co với họ vì những người này rất hung hăng". Được biết, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh còn diễn ra ở một số điểm thuộc TP Bắc Giang, các huyện Việt Yên, Yên Dũng…

Tuy nhiên, trên thực tế, tại các huyện, thành phố trên đại bàn tỉnh Bắc Giang đều có "taxi dù" hoạt động trá hình, cạnh tranh quyết liệt với các hãng taxi được cấp phép, gây mất an ninh trật tự, ATGT, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và thất thu thuế nhà nước.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông Hoàng Thế Hanh, Chánh Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã xử lý nhiều trường hợp, trong đó có 35 trường hợp do lỗi dừng, đỗ sai quy định; 13 trường hợp đón khách không đúng nơi quy định. Thanh tra Giao thông xử lý 5 trường hợp với các lỗi chủ yếu chở quá số người, đỗ xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe"…

Tuy nhiên, việc xử lý "taxi dù" gặp nhiều khó khăn do khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, các lái xe tháo bỏ mào, điều khiển xe đi nơi khác để trốn tránh lực lượng chức năng.

"Để giải quyết tình trạng trên, cần tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đến các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an tăng cường xử lý nghiêm vi phạm đối với "taxi dù", kết hợp phạt nguội qua hệ thống camera giao thông với đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát", Chánh Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang nhấn mạnh.

Thống kê sơ bộ của Sở GTVT Bắc Giang, trên địa bàn tỉnh có hơn 260 "taxi dù" hoạt động, trong đó huyện Việt Yên có khoảng 60 xe (thường hoạt động ở khu vực cầu vượt Khu công nghiệp Đình Trám (20 xe), ngã tư Đình Trám (30 xe), bờ hồ Bích Động (10 xe); huyện Hiệp Hòa có hơn 40 xe; huyện Yên Dũng hơn 30 xe; TP Bắc Giang có gần 20 xe...


Ý kiến của bạn

Bình luận