Báo động phương tiện thủy quá tải tại Tiền Giang

Pháp luật giao thông 14/05/2015 16:40

Chỉ tính trong 4 tháng qua, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Tiền Giang) đã xử phạt trên 5.000 phương tiện chở quá tải với số tiền phạt trên 750 triệu đồng.


Xà lan chở cát quá tải trên kênh Chợ Gạo, Tiền Giang (Ảnh: Nhật Trường)

Xà lan chở cát quá tải trên kênh Chợ Gạo, Tiền Giang (Ảnh: Nhật Trường)

Hiện nay, tình trạng các phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa quá tải trên hệ thống sông, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang rất đáng báo động. Đáng quan tâm là tại kênh Chợ Gạo, mỗi ngày có hàng trăm sà lan chở cát qua lại vượt mức quy định, gây bất ổn về an toàn giao thông.

Chỉ tính trong 4 tháng qua, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Tiền Giang) đã xử phạt trên 5.000 phương tiện chở quá tải với số tiền phạt trên 750 triệu đồng. Đa số các phương tiện vi phạm là các tàu sắt, xà làn chở vật liệu xây dựng, cát lòng sông…

Theo các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang: mức xử phạt các phương tiện chở quá tải còn thấp, chưa áp dụng các biện pháp như: tạm giữ phương tiện, hàng hóa; thu hồi giấy phép điều khiển phương tiện… nên chưa ngăn chặn được tình trạng trên.

Hiện các ngành chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy, nhất là trên tuyến kênh Chợ Gạo.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chánh thanh tra Giao thông Sở Giao thông vận tải Tiền Giang cho biết: “Kênh Chợ Gạo là tuyến kênh huyết mạch, phương tiện đi ngang rất lớn, nên mình kiểm tra tất cả bến bãi trên địa bàn. Phối hợp với các ngành, Chi cục Đăng Kiểm, Cảnh sát đường thủy, Đoạn quản lý Đường sông 11 kể cả Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An để đảm bảo an toàn giao thông”.

(Theo Vov Giao thông)

Ý kiến của bạn

Bình luận