Bắt 1 nghi phạm trong vụ cướp taxi, trốn vào rừng

Nhật ký cảnh sát 19/11/2015 08:44

Công an đã bắt được 1 trong 4 đối tượng tham gia vụ cướp xe taxi, sau đó lẩn trốn vào rừng.

1447850238-1447849987-tai-xe-taxi
Tài xế Quân kể lại vụ việc.

Chiều tối 18.11, Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) đã bắt được Lương Tuấn Vinh ( trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), 1 trong 4 đối tượng tham gia vụ cướp xe taxi BKS 49A-09.031 do tài xế Đào Đình Quân (20 tuổi, trú huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển.

Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Glei tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc cũng như truy bắt 3 đối tượng còn lại.

Chiều 18.11, tài xế Đào Đình Quân có mặt tại TP Pleiku để làm việc với cơ quan chức năng

Anh Quân cho biết, vào khoảng 13h ngày 17.11, anh chở 4 khách nam đến huyện Bảo Lâm.

Khi đến đèo Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, 4 người khách bất ngờ cầm dao đe dọa, bóp cổ khống chế rồi cột tay anh quân ra ghế sau. Sau khi chạy lòng vòng khoảng 400km qua các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, đến khoảng 4h sáng ngày 18.11, 4 đối tượng lái xe đến ngã 3 sân bay TP Pleiku (TP Pleiku) rồi thả tài xế Quân xuống.

Ngay sau đó, anh Quân đến Công an TP Pleiku trình báo vụ việc.

Theo tài xế Quân, lúc ngồi trên xe, anh nghe 4 tên cướp nói với nhau rằng sau khi cướp xe, chúng sẽ lái xe qua khu vực gần biên giới, sau đó bỏ xe rồi qua biên giới lấy súng đi cướp ngân hàng. Về việc công an thu giữ một số bộ đồ bộ đội trên xe taxi, anh Quân nói đó là vật dụng 4 tên cướp để lại.

Ý kiến của bạn

Bình luận