Bị đặc nhiệm Sài Gòn bắn, tên cướp lấy xe người dân bỏ chạy

Nhật ký cảnh sát 11/10/2018 15:14

Phong xịt hơi cay tấn công khiến trinh sát phải nổ súng, bắn bị thương nhưng hắn vẫn cướp xe của người dân trốn về Kiên Giang.

dacnhiem-7644-1539179786
Thuận bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Đội hình sự đặc nhiệm (PC02, Công an TP HCM) đêm 10/10 bắt Lưu Hoàng Phong (27 tuổi) tại Kiên Giang về hành vi Cướp giật tài sản, sau một ngày hắn bỏ trốn.

Trước đó, đồng phạm của anh ta là Hà Minh Thuận (Tự Chảy, 33 tuổi) bị bắt ngay khi ra tay gây án.

Trưa 9/10, trinh sát đặc nhiệm tuần tra nhiều tuyến đường tại các quận trung tâm thành phố, phát hiện Thuận chở Phong bằng xe máy có nhiều nghi vấn.

Đến đường Ngô Gia Tự (quận 5), Thuận áp sát người phụ nữ ngồi sau xe máy, giật phăng sợi dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy. Các trinh sát lao theo.

Bọn cướp liên tục lạng lách, ép xe cảnh sát không cho vượt lên. Qua nhiều km truy đuổi, đến đường Âu Cơ (quận Tân Bình), tranh thủ lúc đường vắng xe, cảnh sát vượt lên đạp ngã hai tên cướp.

dacnhiem2-4165-1539179786
Tang vật cảnh sát thu giữ của tên cướp. Ảnh: Công an cung cấp.

Thuận bị khống chế, Phong lao vào con hẻm thông với đường Bình Thới (quận 11). Một trinh sát đặc nhiệm chạy bộ đuổi theo liền bị hắn rút bình xịt hơi cay tấn công.

Trinh sát nổ hai phát súng chỉ thiên nhưng vẫn bị xịt hoá chất vào mặt. Thêm 2 phát súng nữa vang lên, Phong bị thương ở đùi. Lợi dụng lúc trinh sát không thể nhìn thấy gì do hơi cay vào mắt, hắn đã cướp xe máy của người đi đường chạy thẳng về Kiên Giang lẩn trốn. 

Thuận bị bắt cùng chiếc cặp màu đen chứa 4 điện thoại, dao bấm, gần 40 triệu đồng, nhiều ngoại tệ... Hắn cho biết đây là "chiến lợi phẩm" vừa cùng Phong liên tiếp cướp giật của người phụ nữ trên đường Lý Chiêu Hoàng (quận 6) và người đàn ông ở quận Bình Tân.

haitencuop-5202-1539179786
Thuận (trái) tại cơ quan điều tra và tên cướp còn lại đang bị truy bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát xác định Phong mang hai tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Ý kiến của bạn

Bình luận